Đề xuất án chung thân với các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ

Các công tố viên thuộc Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia đã đề nghị mức án chung thân, mức án cao nhất có thể, đối với hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ trong phiên tòa xét xử các tội ác chống lại loài người.
Các công tố viên thuộc Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC) ngày 21/10 đã đề nghị mức án chung thân, mức án cao nhất có thể, đối với hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ trong phiên tòa xét xử các tội ác chống lại loài người.
Đề xuất án chung thân với các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ ảnh 1

Toàn cảnh phiên tòa ngày 26/7 của ECCC. Ảnh: AFP/TTXVN

Các bị cáo gồm Nuon Chea, có biệt danh "anh thứ", năm nay 87 tuổi, và Khieu Samphan, 82 tuổi, bị cáo buộc giúp lên kế hoạch và điều hành một trong những vụ thảm sát kinh hoàng nhất của thế kỷ XX làm 2 triệu người Campuchia thiệt mạng. Theo công tố viên Chea Leang, án tù chung thân là "hình phạt thích đáng duy nhất" dành cho các bị cáo này.Phiên luận tội và biện hộ lần cuối dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31/10, tòa sẽ nghe tuyên bố luận tội của các luật sư đại diện cho các nạn nhân và cáo trạng của bên công tố, sau đó nghe tuyên bố của phía bị cáo. Dự kiến, phán quyết cuối cùng có thể được công bố vào khoảng đầu năm 2014. Tuy nhiên, các nhà quan sát đang bày tỏ lo ngại về tiến độ của các phiên tòa cũng như tuổi tác cao của các bị cáo.Trước đó, phiên tòa đã phải hoãn nhiều lần do thiếu kinh phí, nhân viên đình công vì không được trả lương và sức khỏe của các bị cáo. Tháng tám vừa qua, Liên minh châu Âu (EU), một trong những nhà tài trợ quốc tế chính của ECCC với hơn 43 triệu USD, đã thông báo hỗ trợ thêm 4 triệu USD để khắc phục tình trạng khó khăn tài chính của phiên tòa. Chính phủ Campuchia mới đây cũng cam kết sẽ cấp khoảng 1,8 triệu USD để trả lương cho các nhân viên của tòa. Kể từ khi bắt đầu hoạt động từ năm 2006 đến nay, ECCC đã tiêu tốn 173 triệu USD. Sau gần 8 năm hoạt động, ECCC mới chỉ đưa ra được phán quyết án tù chung thân đối với Kaing Guek Eav, biệt danh Duch, cựu giám đốc nhà tù Toul Sleng, bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người khi gây ra cái chết cho hơn 15.000 người.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.