Đề xuất 130 tỷ đồng nạo vét hồ Đan Kia, Lâm Đồng

Ngày 7/6, UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết, huyện này đang đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng thẩm định, xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án nạo vét thượng nguồn lòng hồ Đan Kia thuộc địa phận thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương với kinh phí 130 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Hoạt động nông nghiệp, xây dựng nhà kính "bủa vây" xung quanh hồ cấp nước Đan Kia- Suối Vàng. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Theo đó, dự án do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lạc Dương làm chủ đầu tư. Đối tượng thụ hưởng dự án là nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2021 - 2023.

Theo cơ quan chức năng, sau nhiều năm khai thác nhưng chưa được tiến hành nạo vét nên thượng nguồn hồ Đan Kia bị bồi lắng nghiêm trọng, làm giảm dung tích hiện chỉ còn khoảng 12 triệu m3 so với 20 triệu m3 như thiết kế ban đầu.

Hiện nay trên thượng nguồn hồ Đan Kia có khoảng 200ha đất sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nguồn nước khoảng 2,6 triệu m3/năm; bên cạnh đó phát sinh nhiều rác thải nông nghiệp, nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước ở mức cao, ảnh hưởng nguồn cấp nước sinh hoạt cho người dân tại thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Như TTXVN đã có bài viết phản ánh ngày 15/4/2021, hồ chứa nước Đan Kia - Suối Vàng được xây dựng từ năm 1942 - 1945, diện tích lưu vực khoảng 13.000 ha, độ sâu trung bình 6m. Đây là công trình thủy lợi đa mục tiêu, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương; cung cấp nước tưới tiêu, nước cho thủy điện và phục vụ du lịch. Tuy nhiên, mực nước trong cao điểm mùa khô 2021 của hồ chứa này đã giảm kỷ lục, thấp gần 2m so với tất cả các năm trước đã gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ tưới tiêu, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong vùng.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.