Đề thi vào lớp 10 Hà Nội ‘giảm nhiệt' nhưng điểm chuẩn trường top đầu sẽ tăng

Hơn 106.000 thí sinh Hà Nội thi vào lớp 10 THPT không chuyên vừa hoàn thành kỳ thi. Ra khỏi trường thi, nhiều thí sinh chia sẻ đề thi khá dễ. Một số giáo viên cho rằng, đề thi vừa sức, điểm chuẩn ở một số trường top đầu sẽ tăng.

Video thí sinh Nguyễn Bảo Ngọc (HS lớp 9A5 trường THCS Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) chia sẻ sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên của Hà Nội:
 

Lo điểm chuẩn tăng

Bước ra khỏi phòng thi môn Toán - môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, thí sinh Hoàng Bảo Quyên (Trường THCS Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội) vui vẻ cho biết: “Đề thi Toán không khó nhưng em tiếc không làm đúng câu hình học. Còn hai môn Tiếng Anh và Ngữ văn thì em làm khá tốt. Em dự kiến được khoảng từ 7 - 8,5 điểm”.  

Tuy nhiên, Bảo Quyên cũng khá lo lắng, bởi với đề thi dễ thì chắc chắn điểm chuẩn sẽ tăng hơn so với năm trước.  

Trong ngày thi đầu tiên với hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh, em Nguyễn Thanh Tùng (Trường THCS Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã làm bài khá tốt. Tuy nhiên, trước khi vào thi môn Toán, Thanh Tùng mong môn Toán sẽ có độ phân hoá tốt hơn”.

Còn Khánh Chi (Trường THCS Lý Thường Kiệt, Quận Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Thi xong môn Ngữ văn, em cảm thấy rất vui và gần như bạn bè xung quanh em ai cũng làm bài khá tốt. Đây được xem là đề thi “trúng tủ”. Tuy nhiên, đề thi không có câu hỏi nào đánh đố học sinh, chắc chắn điểm chuẩn sẽ tăng hơn so với năm trước”.  

Ngay khi kết thúc môn Ngữ văn, cô giáo Hoàng Tuệ Minh, Tổ trưởng tổ Ngữ văn, Trường THCS Giảng Võ (Quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Đề thi Ngữ văn năm nay rơi vào chương trình học kỳ II khi học sinh được đi học trực tiếp trong bối cảnh dịch bệnh. Đề thi cũng bàn đến một vấn đề xã hội là lối sống đẹp và tâm hồn đẹp. Đây là một đề thi cơ bản, vừa sức với thí sinh. Điều đáng tiếc ở đề thi là hơi khó phân loại học sinh. Nếu học sinh làm bài một cách thận trọng thì điểm thi sẽ khá tốt". 

Theo đại diện của tổ tiếng Anh,  Hệ thống giáo dục HOCMAI: "Mức điểm phổ biến với bài thi lần này có thể rơi vào khoảng 6 - 7 điểm. Và để đạt được khoảng điểm 9 - 10 thì thí sinh cần nỗ lực rất nhiều trong việc rèn luyện và mở rộng kiến thức".

Đánh giá đề thi Toán là đề thi khá nhẹ nhàng, thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (Quận Đống Đa, Hà Nội) nhận xét: "Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT không chuyên Hà Nội năm học 2022 - 2023 có cấu trúc đề ổn định so với các năm học trước, gồm 5 bài. Đề thi phù hợp với việc đại đa số học sinh có thời gian dài học trực tuyến. Đề thi có tính phân loại học sinh".

Theo kế hoạch, dự kiến chậm nhất vào ngày 9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm các bài thi của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở (http://hanoi.edu.vn). Cũng trong ngày 9/7, Sở dự kiến cũng sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển năm học 2022 - 2023 tại trường trung học phổ thông công lập và trường trung học phổ thông chuyên. 

Tỉ lệ chọi cao nhất trong những năm qua

Hà Nội có hơn 106.000 thí sinh tham gia thi tuyển vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2022 - 2023. Trong đó, có khoảng 69.000 suất vào lớp 10 công lập (không chuyên). Đây là năm có số lượng học sinh đăng ký dự thi lớp 10 đông nhất trong vòng 7 năm trở lại đây.

So với 6 kì tuyển sinh gần nhất, tỷ lệ chọi trung bình vào lớp 10 công lập Hà Nội năm 2022 cao nhất, với 1/1,54. Trong khi kỳ thi năm 2021, tỉ lệ này chỉ là 1/1,38, năm 2020 là 1/1,39, năm 2019 là 1/1,36.   Đây là một kỳ thi được nhiều phụ huynh và học sinh đánh giá "căng thẳng và khắc nghiệt hơn thi đại học" vì có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao kỷ lục.  

Các trường có tỷ lệ chọi cao lần lượt là: Trường THPT Yên Hòa với tỉ lệ chọi 1/3,03 (trong số hơn 3 thí sinh sẽ có 1 thí sinh đỗ), tiếp theo là Trường THPT Chu Văn An (1/2,87), Trường THPT Sơn Tây (1/2,73), Trường THPT Nhân Chính (1/2,53), THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (1/2,51)...

Đánh giá của một số giáo viên, với mức đề như năm nay dự kiến điểm chuẩn ở những trường top đầu sẽ tăng.  

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy, các điểm thi là thực hiện đúng quy chế thi. Các hành vi vi phạm đều được xử lý nghiêm túc, đúng quy chế thi.

Toàn thành phố có 145 thí sinh diện F0 đăng ký xét tuyển. 41 thí sinh diện F0 tự nguyện đăng ký tham dự kỳ thi. Các điểm thi đã bố trí cho các thí sinh diện F0 làm bài thi ở phòng thi riêng với đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn.  Môn Ngữ văn có 981 thí sinh vắng thi; môn Ngoại ngữ có 994 thí sinh vắng thi; môn Toán có 1.003 thí sinh vắng thi. Toàn thành phố có 12 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó ở buổi thi môn ngữ văn có 9 thí sinh, môn toán có 3 thí sinh.  

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đại diện lãnh đạo và khách mời thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026.

Kết nối doanh nhân với người trẻ qua những trang sách

Sáng 6/10, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026 khai mạc, vinh danh 10 tác phẩm do doanh nhân Việt viết, hướng đến lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Đổi mới giáo dục mầm non, tăng quyền chủ động cho trường

Đổi mới giáo dục mầm non, tăng quyền chủ động cho trường

Sáng 6/10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026 - 2030, với sự tham gia của cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non khu vực phía Nam.

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Từ phim ngắn màn hình dọc đến các công cụ AI, công nghệ số đang thay đổi cách sáng tạo và thưởng thức văn học nghệ thuật. Khả năng tiếp cận công chúng rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu giữ chiều sâu tác phẩm, làm rõ vai trò người sáng tạo và trách nhiệm với sản phẩm.

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Thay vì chỉ tiếp cận nghệ thuật truyền thống qua bài học lý thuyết, học sinh THPT tại TP Hồ Chí Minh có thêm cơ hội gặp gỡ di sản trong nhiều không gian, từ sân khấu học đường, rạp hát đến lớp học để không chỉ xem mà còn tương tác, thực hành và khám phá theo cách riêng.

Hơn 118 tỷ đồng bổ sung cho trường công lập tại TP Hồ Chí Minh

Hướng dẫn phòng ngừa và xử lý khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn thực phẩm, yêu cầu xây dựng quy trình ứng phó bằng văn bản và quy định các bước xử lý khi phát hiện học sinh có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.