Đề thi toán lớp 8 của năm 1912 ở Mỹ như thế nào?

Một đề kiểm tra lớp 8 của năm 1912 vừa được hiến tặng cho bảo tàng Phả hệ xã hội tại quận Bullitt, bang Kentucky, Mỹ; và được đăng tải trên trang Web của bảo tàng này ngày hôm nay, 14/8.

Một đề kiểm tra lớp 8 của năm 1912 vừa được hiến tặng cho bảo tàng Phả hệ xã hội tại quận Bullitt, bang Kentucky, Mỹ; và được đăng tải trên trang Web của bảo tàng này ngày hôm nay, 14/8.

Đây là kì thi mang tên “kì thi chung” của năm 1912, vốn được tổ chức định kì 1 - 2 lần trong năm tại thời điểm lúc bấy giờ, bắt buộc với mọi học sinh tại quận Bullitt. Vượt qua kì thi này, học sinh sẽ nhận được học bổng để lên học trung học.

Bài thi gồm 56 câu hỏi, trong đó kiểm tra đánh vần, phát âm với 40 từ; cùng với đó là các bài đọc, viết riêng biệt. Các môn được kiểm tra gồm có toán, ngữ pháp, địa lý, vật lý, quản trị dân sự và lịch sử.

Đề thi toán lớp 8 của năm 1912 ở Mỹ như thế nào? ảnh 1

Đề kiểm tra của học sinh lớp 8 tại thời điểm năm 1912. Ảnh: Cmonitor.com

Trong phần phát âm, giáo viên đưa ra một số từ tiếng Anh, được xem là khá đơn giản so với học sinh lớp 8 bây giờ, và yêu cầu học sinh đọc đúng ngữ điệu.

Đề môn toán được chia làm 2 phần. Phần cơ bản yêu cầu học sinh làm một số phép tính mà đối với một học sinh lớp 8 bây giờ nhắm mắt cũng có thể làm được. Ví dụ: Hãy viết bằng chữ các số 5.764; 000003; 43,37; hay làm phép tính: 35,7 – 4 = ?; 5,8 – 5,14 – 29,112 = ?

Phần toán nâng cao đòi hỏi học sinh phải có tư duy logic và khả năng và suy luận. Tuy nhiên, mức độ khó cũng chỉ tương đương với đề thi của học sinh lớp 4 hiện nay ở Việt Nam

HT (Csmonitor.com)

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.