Để thanh niên hiểu về chủ quyền biển đảo sâu sắc hơn

Theo đại biểu Lê Ngọc Chung (sinh năm 1985), là Chính trị viên Nhà giàn DK1/20, Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, để giữ vững chủ quyền biển đảo, tuổi trẻ đóng vai trò quan trọng. Cái cần thiết là trang bị cho các bạn trẻ hiểu sâu sắc về chủ quyền biển đảo.

Theo đại biểu Lê Ngọc Chung (sinh năm 1985), làChính trị viên Nhà giàn DK1/20, Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, đểgiữ vững chủ quyền biển đảo, tuổi trẻ đóng vai trò quan trọng. Cái cần thiết làtrang bị cho các bạn trẻ hiểu sâu sắc về chủ quyền biển đảo.

Hiện còn nhiều bạn trẻ, nhất là học sinh, sinhviên, thanh niên địa phương còn hiểu ít, nhận thức vấn đề biển đảo chưa thực sựsâu sắc. Đến với Đại hội lần này, Chung cũng có đề xuất thực hiện tốt hơn nữavấn đề tuyên truyền trong vấn đề chủ quyền biển đảo.

 Để thanh niên hiểu về chủ quyền biển đảo sâu sắc hơn ảnh 1

Đại biểu Lê Ngọc Chung.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về chủquyền biển đảo được tổ chức Đoàn thực hiện tương đối nhiều nhưng phải thực hiệntốt hơn nữa, để mỗi đoàn viên hiểu đúng đắn, trên cơ sở đó thể hiện tốt hơn vaitrò của mình trong xây dựng biển đảo.

Những phong trào có ý nghĩa tích cực thời gianqua mà Đoàn thực hiện rất hiệu quả có thể kể đến: Phong trào nghĩa tình biêngiới, hải đảo, Góp đá xây Trường Sa… động viên khích lệ rất lớn tinh thần chiếnsĩ nơi biển đảo.

Nên phát huy nhiều hơn các phong trào như haiphong trào trên, các phong trào tình nguyện viên tuyên truyền biển đảo, nhữngphong trào đó có giá trị thiết thực trong tuyên truyền biển đảo.

Thời gian tới cần thực hiện tốt hơn tuyêntruyền, có chiều rộng và sâu. Cụ thể, phải trang bị mỗi đoàn viên hiểu Luật biểnquốc tế năm 1992, Luật Biển Việt Nam vừa được thông qua tháng 6/2012, trong đóquy định rấtrõ quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc giaven biển, trang bị cho mỗi đoàn viên về quan điểm của đảng và nhà nước về giảiquyết các vấn đề chủ quyền quốc gia trên biển.

Bản thân Chung thời gian qua đã cùng đơn vị thựchiện nhiều tuyên tuyền biển đảo ở Vũng Tàu, Đồng Nai, 6 tỉnh miền Tây. Cũng nhưnhững người lính nhà giàn tự hào 20 năm bám trụ nơi đầu sóng, Chung cho biết vẫnkiên quyết vẫn giữ vững nhiệm vụ chủ quyền biển đảo, thể hiện bản lĩnh củangười lính trong vấn đề biển đảo.

Thông qua mỗi đợt tuyên truyền, thông qua nhiềuhình thức như giao lưu, diễn đàn thanh niên…, Chung đã góp phần giúp nhân dânhiểu rõ về chủ quyền biển đảo, trên cơ sở đó có cái nhìn tổng quan hơn về vấn đềchủ quyền biển đảo hiện nay.

MM (ghi)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.