'Đệ nhất nhân tình' Pháp thăm Mali

Bạn gái của Tổng thống Pháp Hollande, bà Valerie Trierweiler hôm 16/5 đã tới thăm Gao, một trong những thành phố phía bắc Mali từng được liên minh do Pháp chỉ huy giải phóng khỏi sự chiếm đóng của quân Hồi giáo.

Bạn gái của Tổng thống Pháp Hollande, bà Valerie Trierweiler đã bắt đầu chuyến thăm Mali từ ngày 16/5. Địa điểm đặt chân đầu tiên trong chuyến đi này là Gao, một trong những thành phố miền bắc đã được quân đội Pháp giải phóng khỏi sự chiếm đóng của phiến quân Hồi giáo hồi đầu năm nay.

Do bà Trierweiler và Tổng thống Pháp, François Hollande vẫn chưa kết hôn nên bà thường được báo giới nhắc đến với danh xưng "Đệ nhất nhân tình".

Trong chuyến công du hai ngày với mục đích chủ yếu “vì phụ nữ và trẻ em Mali”, bà Trierweiler muốn nhấn mạnh vai trò của các nữ chiến binh Mali trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu vực miền bắc nước này. 

 
'Đệ nhất nhân tình' Pháp thăm Mali ảnh 1

Bà Valerie Trierweiler (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) và Đệ nhất phu nhân Mali Mintou Traore (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) trong chuyến thăm Gao ngày 16/5.

'Đệ nhất nhân tình' Pháp thăm Mali ảnh 2

Bạn gái của Tổng thống Pháp chào hỏi đám đông người dân thành phố Gao...

'Đệ nhất nhân tình' Pháp thăm Mali ảnh 3

... và cùng đệ nhất phu nhân Mali tới thăm một bệnh viện địa phương.

'Đệ nhất nhân tình' Pháp thăm Mali ảnh 4

Bà nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt tại đây.

'Đệ nhất nhân tình' Pháp thăm Mali ảnh 5

Chuyến đi tới Gao, từng là điểm nóng trong cuộc xung đột hồi tháng 2, được các sĩ quan quân đội Pháp hộ tống.

'Đệ nhất nhân tình' Pháp thăm Mali ảnh 6

Hai vị đệ nhất phu nhân trò chuyện vui vẻ với các em nhỏ Mali.

'Đệ nhất nhân tình' Pháp thăm Mali ảnh 7

Bà Trierweiler tranh thủ xem giấy tờ trên chuyến bay của hãng hàng không Mali, Transal.

Lê Hoàng (Chùm ảnh AFP/TTXVN)

Dành cho bạn

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.