Để người bệnh ung thư nghèo vẫn được tiếp cận với thuốc đắt tiền

Bệnh viện K nỗ lực trong việc ký kết hợp tác, đàm phán để có được giá thuốc tốt cho nhiều bệnh nhân nghèo, bệnh nhân ung thư được tiếp cận các thuốc ung thư mới.
Chú thích ảnh
GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K phát biểu tại buổi lễ. 

Ngày 2/10, tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hợp tác trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư của Bệnh viện K và Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết: Bệnh ung thư không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý mà còn ảnh hưởng đến kinh tế của người bệnh vì phải điều trị dài ngày. Trong khi đó, để điều trị bệnh ung thư lại có rất nhiều các thuốc mới, kỹ thuật cao rất đắt tiền, làm kiệt quệ tài chính của người bệnh.

Theo đó, ung thư luôn là thách thức và là gánh nặng của hệ thống y tế trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo ước tính của Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN), năm 2022 Việt Nam có đến hơn 180.000 ca mới mắc và khoảng hơn 120.000 ca tử vong do ung thư.

Mỗi năm tại Việt Nam, số ca tử vong do bệnh không lây nhiễm chiếm tới 77% tổng số tử vong, trong đó bệnh ung thư là nguyên nhân đứng thứ hai. Đặc biệt, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến giáp đang có số mắc đứng top cao số tại Việt Nam.

Trước gánh nặng rất lớn về bệnh ung thư, theo PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K, mỗi năm số bệnh nhân mắc ung thư tại Việt Nam ngày càng tăng, số bệnh nhân ung thư tử vong cũng tăng, điều đó cho thấy mọi người phải cố gắng phòng chống căn bệnh này. Đặc biệt, phải làm sao để bệnh nhân nghèo, người ít được hưởng BHYT vẫn có thể tiếp cận được thuốc ung thư giá trị cao.

"Chúng tôi luôn cố gắng thuyết phục, trình bày, hợp tác và luôn "chìa bàn tay" cho các hãng dược hiểu rằng việc giảm giá và việc cho nhiều bệnh nhân nghèo, bệnh nhân ung thư được tiếp cận các thuốc ung thư mới không chỉ là nấc thang đánh giá hãng dược đó mà còn thể hiện tính chất nhân đạo", PGS.TS Phạm Văn Bình cho biết.

Theo đó, nấc thang để đánh giá một hãng dược trong tương lai là những gì họ làm được cho bệnh nhân ung thư. Vì vậy, mỗi một biên bản ghi nhớ của bệnh viện với các đơn vị là một định hướng trong việc biểu dương, nghiên cứu, trình bày những thuốc ung thư tốt, hiệu quả. Đặc biệt, các thuốc cần được đánh giá bằng việc có nhiều bệnh nhân ung thư được dùng, mới được coi là thuốc tốt.

Tại buổi ký kết, đại diện Bệnh viện K hy vọng, thời gian tới đơn vị có thuốc mới cho bệnh nhân ung thư, có học bổng để đào tạo với các bác sĩ có năng lực và ngoại ngữ để nâng cao năng lực điều trị, mở rộng cơ hội cho người bệnh ung thư. Đồng thời, Bệnh viện cũng mong muốn hỗ trợ sinh phẩm và chờ cam kết giảm giá thuốc để các bệnh nhân ung thư của Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận thuốc điều trị.

Đại diện Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam cho biết, đơn vị sẽ cố gắng tạo ra chính sách tốt hơn để bệnh nhân ngày càng tiếp cận thuốc điều trị nhiều hơn. Đồng thời, cam kết đầu tư lĩnh vực ung thư, đầu tư nghiên cứu thuốc điều trị ung thư mới.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).