Đề nghị xử phạt người đánh bắt hải sản trong vùng bảo tồn biển Vườn quốc gia Côn Đảo

Ngày 30/9, thông tin từ Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham mưu UBND tỉnh xử phạt ông Phạm Văn Tân (cư trú tại khu dân cư số 2, huyện Côn Đảo) về hành vi khai thác hải sản trong phân khu phục hồi sinh thái - hợp phần bảo tồn biển Vườn quốc gia Côn Đảo.
Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng lập biên bản đối tượng Phạm Thanh Tân. Ảnh TTXVN phát

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 20 ngày 28/9, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện Côn Đảo tiến hành tuần tra biển. Khi đến địa điểm Bãi Giông thuộc Hòn Bảy Cạnh thì phát hiện một phương tiện nổi tự chế đang hoạt động.

Xác định khu vực trên thuộc phân khu phục hồi sinh thái - hợp phần bảo tồn biển Vườn quốc gia Côn Đảo, là khu vực nghiêm cấm khai thác thủy hải sản, các lực lượng phối hợp yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Qua đó, phát hiện trên phương tiện có khoảng 5kg ốc ngọt (tên khoa học Nerita undata). Người điều khiển phương tiện khai nhận tên là Phạm Văn Tân. Còn phương tiện tự chế với mục đích sang Bãi Giông khai thác ốc.

Lực lượng tuần tra tiến hành lập biên bản vi phạm, thu giữ tang vật và yêu cầu đối tượng Phạm Văn Tân về đảo trung tâm xử lí. Lúc này, ông Tân không hợp tác, cắt dây neo phương tiện và tháo chạy về hướng bãi Suối Ớt.

Quá trình xác minh cho thấy, đối tượng Phạm Văn Tân (sinh năm 1988 , thường trú Sóc Trăng) đã tạm trú tại Côn Đảo nhiều năm nay và nhiều lần bị cảnh cáo, xử phạt vì hành vi xâm nhập Vườn Quốc gia Côn Đảo săn bắt động vật, sử dụng phương tiện tự chế khai thác thủy sản trái phép.

Trước đó, vào năm 2018, Tân bị Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo phạt 10 tháng 17 ngày tù giam về tội trộm cắp, mua bán trứng vích. Vì vậy, Vườn quốc gia Côn Đảo đề xuất xử phạt vi phạm hành chính ông Phạm Văn Tân số tiền 137,5 triệu đồng theo Qui định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP do vi phạm các qui định về quản lý khu bảo tồn biển.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.