Đề nghị xử phạt cơ sở bơm nước vào lợn để tăng trọng lượng

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Biên Hòa đã có văn bản kiến nghị UBND thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở chăn nuôi của ông Vũ Xuân Hải về hành vi bơm nước vào lợn nhằm tăng trọng lượng trước khi xuất bán.

Chiều 28/10, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Biên Hòa đã có văn bản kiến nghị UBND thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở chăn nuôi của ông Vũ Xuân Hải (ngụ khu phố 7, phường Long Bình) về hành vi bơm nước vào lợn nhằm tăng trọng lượng trước khi xuất bán.

Đề nghị xử phạt cơ sở bơm nước vào lợn để tăng trọng lượng ảnh 1

Chủ cơ sở đang thực hiện lại thao tác bơm nước vào thịt heo. Ảnh minh họa

Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Biên Hòa kiến nghị UBND thành phố phạt số tiền 17.250.000 đồng đối với cơ sở chăn nuôi của ông Hải. Nếu quyết định xử phạt hành chính này được tống đạt thì đây là mức phạt nặng nhất mà cơ quan chức năng Đồng Nai áp dụng đối với hành vi bơm nước vào lợn nhằm tăng trọng lượng trước khi giết mổ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai cho biết, từ trước đến nay với hành vi bơm nước vào lợn như trên chỉ xử phạt hành chính với số tiền 5 - 6 triệu đồng. Ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai cho rằng, đây là mức phạt không đủ sức răn đe. Do đó, Chi cục Thú y Đồng Nai cũng đã đề nghị Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung đối với hành vi bơm nước vào lợn bằng hình thức tịch thu tang vật.

Trước đó, vào tối ngày 27/10, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Biên Hòa đã bất ngờ kiểm tra cơ sở chăn nuôi của ông Vũ Xuân Hải. Tại đây lực lượng chức năng đã bắt quả tang 9 người của cơ sở này đang trực tiếp bơm nước cho 42 con lợn. Ngoài ra, tại cơ sở này đang có 930 con lợn khác đang được nuôi nhốt để chờ đến lượt bơm nước đưa đi giết mổ. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm các lỗi chăn nuôi không phép, không có cam kết môi trường, bơm nước vào lợn, chăn nuôi không nằm trong quy hoạch đối với cơ sở chăn nuôi trên.

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, việc một số đối tượng hám lợi trước mắt, bất chấp quy định của pháp luật thực hiện hành vi bơm nước vào lợn trước khi xuất bán và giết mổ đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ngành chăn nuôi và sức khỏe của người tiêu dùng.

Được biết, mỗi con lợn trước khi xuất bán bị những đối tượng này bơm khoảng 10 lít nước vào bụng. Nước sẽ thấm vào thịt và làm cho trọng lượng của lợn tăng lên từ 4 - 6 kg/con. Đối với những cơ sở lớn, mỗi ngày có thể bơm nước vào trên 200 con lợn và thu lợi trên 20 triệu đồng mỗi ngày.

Sỹ Tuyên

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.