Đề nghị xem xét sửa đổi cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Ngày 21/7, tại thành phố Nha Trang, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về tình hình phòng, chống thiên tai tại địa phương.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Tại buổi họp, đại diện các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Đoàn công tác tham mưu Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét sửa đổi cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, nhất là chính sách hỗ trợ ngư dân nuôi trồng thủy sản lồng bè trên biển.

Các đơn vị đề nghị Trung ương quan tâm đầu tư các dự án công trình thủy lợi để đảm bảo nguồn cấp nước, phòng, chống hạn hán. Ngành Giao thông Vận tải đề xuất xem xét mở rộng các cống qua đường tại Quốc lộ 1 đoạn qua khu dân cư Đắc Lộc, thành phố Nha Trang để giảm thiểu tai nạn khi lưu thông tại đây; thay giải phân cách cứng bằng giải phân cách mềm một số điểm tại Cam Ranh để đảm bảo thoát nước; đảm bảo khơi thông dòng chảy, hạn chế tình trạng ngập úng, mất an toàn do việc thi công cao tốc Bắc Nam trong mùa mưa lũ; tiếp tục triển khai các giải pháp chủ động xử lý các nguy cơ sạt lở tại trên tuyến đường đèo Khánh Lê.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đánh giá cao công tác chuẩn bị, chủ động ứng phó thiên tai của tỉnh. Thứ trưởng đề nghị tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động diễn tập giúp các lực lượng ứng cứu, người dân nắm rõ các quy trình phòng, chống thiên tai; nâng cấp hệ thống dự báo, số hóa công tác dự báo thiên tai, nâng cao công tác vận hành hồ chứa; thống nhất với các kiến nghị của tỉnh, trong đó tổ chức thực hiện ngay đối với các kiến nghị liên quan đến việc đảm bảo thoát nước trên tuyến Quốc lộ 1.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong 5 năm gần đây (từ năm 2017-2021), bão, mưa lũ, sạt lở đất, hạn hán… trên địa bàn tỉnh đã làm 80 người chết, hơn 95.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, hơn 950.000 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, nhiều công trình hạ tầng y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi... bị hư hỏng; tổng thiệt hại khoảng 18.000 tỷ đồng.

Năm 2022, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đầy đủ các quy định, văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai của Trung ương; kiện toàn, phân công nhiệm vụ lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai; xây dựng và triển khai phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai; triển khai khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai của năm 2021.

Tin, ảnh: Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.