Đề nghị truy tố bị can lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Vũ Công Hằng (sinh năm 1961) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Chú thích ảnh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đọc quyết định khởi tố bị can Vũ Công Hằng. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 24/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Công Hằng để điều tra về hành vi nêu trên. Đến ngày 15/4/2026, cơ quan điều tra ban hành Kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để thực hiện các bước tố tụng theo quy định.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, bị can Vũ Công Hằng nhiều lần gửi đơn khiếu nại, tố cáo với nội dung không đúng sự thật, xâm hại đến 25 cá nhân và 6 cơ quan, tổ chức. Các đơn thư có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ thuộc lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, gây bức xúc trong dư luận. Mặc dù các vụ việc liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức gặp gỡ, đối thoại để giải thích, làm rõ, song bị can không chấp hành, tiếp tục gửi nhiều đơn thư sai sự thật, kéo dài trong thời gian dài, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của bị can không chỉ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân mà đã tác động tiêu cực đến hoạt động của các cơ quan tư pháp và chính quyền địa phương; gây áp lực lớn cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhiều cá nhân, tổ chức, đồng thời làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào pháp luật.

Trong quá trình điều tra, bị can Vũ Công Hằng đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi vi phạm, thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng hoàn tất hồ sơ, chuyển toàn bộ tài liệu, vật chứng liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để xem xét truy tố theo quy định. Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo đảm xử lý vụ án nghiêm minh, đúng pháp luật.

Gia Hưng - Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.