Đề nghị Trường Đại học Văn Lang bàn giao hơn 8.900 m2 đất để cải tạo rạch Xuyên Tâm

Liên quan dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Trường Đại học Văn Lang bàn giao 8.909 m2 đất trước ngày 10/8 cho chủ đầu tư để thi công dự án.
Chú thích ảnh
Các nhà thầu thi công nạo nét rạch Xuyên Tâm, đoạn phía trước Trường Đại học Văn Lang.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngày 7/8, Sở đã tổ chức cuộc họp với UBND phường An Nhơn cùng các đơn vị có liên quan về giải quyết kiến nghị của Trường Đại học Văn Lang trong dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) trên địa bàn quận Gò Vấp cũ (nay thuộc phường An Nhơn).

Trước đó, Trường Đại học Văn Lang có công văn yêu cầu xem xét chính sách bồi thường đối với phần diện tích 8.909 m2 mà trường đã mua và bồi thường 100% cho các hộ dân theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cải tạo hạ tầng rạch Xuyên Tâm.

Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ pháp lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận thấy, ngày 7/9/1998, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 813/QĐ-TTg về việc giao đất để xây dựng Trường Đại học dân lập Văn Lang (nay là Trường Đại học Văn Lang). Quyết định nêu rõ: thu hồi 58.252 m2 đất tại Phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh và giao cho Trường Đại học dân lập Văn Lang sử dụng 52.766 m2 trong diện tích đất thu hồi trên để đầu tư xây dựng trường học. UBND TP Hồ Chí Minh quản lý 5.486 m2 đất còn lại để mở rộng đường giao thông khu vực và quy hoạch hành lang kỹ thuật bảo vệ rạch Lăng Lớn.

Ngày 18/6/2015, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 2971/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 813/QĐ-TTg, trong đó nêu diện tích đất giao thực hiện dự án là 49.343,1 m2, hình thức thuê đất thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất một lần. Phần diện tích đất 8.909 m2 thuộc hàng lang bảo vệ rạch Lăng và đường giao thông quy hoạch, tạm giao cho đơn vị để xây dựng theo quy hoạch, sau đó bàn giao cho UBND quận Gò Vấp quản lý theo quy định. Năm 2017, Trường Đại học Văn Lang được cấp giấy chứng nhận với diện tích 49.343,1 m2.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, phần diện tích 8.909 m2 mà Trường Đại học Văn Lang đề nghị xem xét bồi thường là phần đất thuộc hàng lang bảo vệ rạch Lăng và đường giao thông quy hoạch, tạm giao cho đơn vị để xây dựng theo quy hoạch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận thấy kiến nghị của Trường Đại học Văn Lang là không có cơ sở; Trường chỉ được tạm giao phần đất này để xây dựng theo quy hoạch và sau đó phải bàn giao cho UBND quận Gò Vấp (nay là phường An Nhơn) quản lý.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là công trình trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, thoát nước, chống ngập cho khu vực và chỉnh trang đô thị. Đây được xem là tuyến rạch ô nhiễm nhất thành phố. “Việc thực hiện dự án là vô cùng cấp thiết, tuy nhiên tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiện nay rất chậm, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện dự án”, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ.

Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Trường Đại học Văn Lang khẩn trương bàn giao phần diện tích đất bị ảnh hưởng trong dự án cho UBND phường An Nhơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (chủ đầu tư), Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp trước ngày 10/8 để thi công gói thầu XL-03 đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án.

Dự án rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, đã được khởi công giữa tháng 5/2025. Tổng chiều dài toàn tuyến hơn 8,8 km; trong đó tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật dài hơn 6,6 km và 3 tuyến rạch nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi và Bình Triệu có tổng chiều dài hơn 2,2 km. Tổng diện tích đất thu hồi là 197.349 m2, ảnh hưởng đến 2.215 trường hợp.

Dự án có 3 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu đầu tiên được khởi công là XL-03, từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, có chiều dài 1.300 m nằm trên địa bàn Phường 5 - quận Gò Vấp và Phường 13 - quận Bình Thạnh cũ.

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.