Đề nghị miễn trừ thuế chống bán phá giá thép cán nguội dùng làm lưỡi cưa

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Cục này vừa nhận được đơn đề nghị miễn trừ đối với sản phẩm thép không hợp kim có hàm lượng carbon >0,25% dùng để sản xuất lưỡi cưa gỗ và lưỡi dao cắt cỏ, phát cỏ.

Trong đó, sản phẩm thép không hợp kim có dạng đai và dải, không gia công quá mức, cán nguội, chưa sơn, tráng phủ hoặc mạ; độ dày từ 0,55 - 1,25mm, chiều rộng từ 12 - 125 mm được dùng để sản xuất lưỡi cưa gỗ. Còn sản phẩm thép cán nguội dạng đai và dải, chưa phủ mạ tráng không hợp kim, độ dày từ 1,4 -2,2 mm dùng để sản xuất lưỡi dao cắt cỏ, phát cỏ.

Cũng theo Cục Phòng vệ thương mại, sản phẩm dùng để sản xuất lưỡi cưa gỗ mã HS: 7211.29.20. Sản phẩm có độ kéo dãn 132-145kg/mm, độ cứng từ 43-48 HRC.

Còn sản phẩm dùng để sản xuất lưỡi dao cắt cỏ, phát cỏ mã HS: 7211.29.20. Sản phẩm có giới hạn bền kéo (mpa) ≥ 1442, độ cứng từ 47-48 HRC.

Trước đó, ngày 21/12/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3390/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ Trung Quốc (vụ việc AD08).

Do vậy, để có căn cứ xem xét đề nghị miễn trừ, có hạn chế về khối lượng, số lượng hàng hóa được miễn trừ, mục đích được miễn trừ của sản phẩm trên, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị các công ty sản xuất sản phẩm thép nói trên liên hệ với Cục và cho ý kiến về việc miễn trừ đối với sản phẩm này trước ngày 21/4/2021.

Nguyễn Huế (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.