Đề nghị gây sức ép với nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi để duy trì thỏa thuận ngừng bắn

Chính phủ Yemen, cùng 2 quốc gia đồng minh Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vừa đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) gia tăng sức ép đối với nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi để duy trì thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố Hodeida - cảng huyết mạch cung cấp hàng viện trợ cho hàng triệu người Yemen đang bên bờ vực của nạn đói.
Chú thích ảnh
Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bức thư gửi tới HĐBA LHQ ngày 31/1, các chính phủ của 3 nước trên đã cáo buộc Houthi vi phạm lệnh ngừng bắn tại Hodeida 970 lần kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 18/12 vừa qua; yêu cầu HĐBA LHQ gây sức ép để Houthi tuân thủ ngừng bắn nếu không muốn thỏa thuận Stockholm sẽ đổ vỡ. Cùng ngày, Ngoại trưởng UAE Anwar Gargash đã gặp Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres để thảo luận các vấn đề liên quan việc thực thi thỏa thuận Stockholm.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Gargash bày tỏ quan ngại về nguy cơ phiến quân Houthi kích động giao tranh trở lại tại thành phố cảng Hodeida. Ông cũng nhấn mạnh "Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi cần kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn này không thể vô tận. Chúng tôi không muốn phát động cuộc tấn công tại Hodeida. Điều chúng tôi mong muốn LHQ và cộng đồng quốc tế sử dụng tầm ảnh hưởng và gây sức ép để Houthi tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn".

Hồi tháng 12 năm ngoái, tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, đại diện Chính phủ Yemen và lãnh đạo phong trào Houthi đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở Hodeidah dưới sự bảo trợ của LHQ nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tàn khốc kéo dài gần 4 năm qua tại nước này.

Tuy nhiên, cả phiến quân Houthi và quân đội chính phủ được sự hậu thuẫn của liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu liên tục cáo buộc lẫn nhau nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cho rằng các điều khoản thỏa thuận có nhiều kẽ hở.

Trước tình hình đó, HĐBA LHQ ngày 16/1 đã thông qua nghị quyết tăng số quan sát viên từ 20 lên 75 người nhằm đánh giá tình hình chính xác hơn. Cũng theo nghị quyết do Anh bảo trợ này, HĐBA thành lập ủy ban giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội chính phủ Yemen và phiến quân Houthi với tên gọi chính thức là Phái đoàn LHQ hỗ trợ Thỏa thuận Hodeidah (UNMHA).

Tổng thư ký LHQ sẽ báo cáo trước HĐBA hằng tháng về việc thực hiện nội dung nghị quyết và đánh giá hoạt động của UNMHA sau 5 tháng.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.