Đề nghị dừng khánh thành dự án tu bổ Khu di tích Phù Đổng

Chiều 27/4, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) dừng khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Phù Đổng.
Theo ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Phù Đổng chưa thực hiện nghiệm thu, bàn giao công trình theo quy định tại điều 15 Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Do vậy, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm dừng khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Phù Đổng tại buổi khai mạc lễ hội Gióng năm 2017 diễn ra ngày 2/5. Việc dừng khánh thành để thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao dự án theo quy định và hoàn thành khắc phục việc tự ý tu bổ một số hạng mục.

Trước đó, UBND huyện Gia Lâm có văn bản báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định sẽ tổ chức hội nghị xin ý kiến các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhà chuyên môn về việc khắc phục đối với hai mảng chạm khắc tại bậu cửa bị sơn thếp sai quy định trước ngày 30/4.

Tuy vậy, khi dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích chưa thực hiện nghiệm thu, bàn giao công trình theo quy định thì Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, Ban tổ chức hội Gióng 2017 đã phát giấy mời khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Phù Đổng trong dịp diễn ra lễ hội Gióng.

Động thái này khiến những người quan tâm đến dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích này không khỏi băn khoăn về việc chấp hành các quy định trong tu bổ, tôn tạo, bảo vệ di tích của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.
Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, chương trình khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã đưa khán giả qua hành trình khám phá di sản Thăng Long - Hà Nội, những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền Việt Nam và nghệ thuật quốc tế.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..