Đề nghị các cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm thuyền viên tàu cá NA 95899 mất tích

Chiều ngày 3/7, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phát đi công văn gửi Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tiếp tục có công hàm đề nghị các cơ quan chức năng Trung Quốc tạo thuận lợi, phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn (TKCN) Việt Nam để tìm kiếm các thuyền viên đang mất tích trên biển sau khi cơn bão số 2 kết thúc.

Khoảng 13 giờ ngày 28/6, tàu Pacific 01 đã va chạm vào tàu cá NA 95899 TS (trên tàu có 19 thuyền viên) tại vị trí có tọa độ 19032.334N; 107042.263E cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ 14,5 hải lý bên phía Trung Quốc (cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 34 hải lý về hướng Nam). Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng phối hợp TKCN đã kịp thời triển khai thực hiện TKCN, đến thời điểm hiện tại đã cứu được 9 thuyền viên, tìm thấy 1 thi thể và vẫn còn 9 thuyền viên đang mất tích.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công chỉ đạo tại Sở chỉ huy tiền phương - Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải khu vực I (Hải Phòng). Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN.
 

Trước đó, trong ngày 2/7, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công đã có mặt tại hiện trường trực tiếp cùng lực lượng TKCN tìm kiếm, với các tàu SAR 411, tàu Pacific 01, HQ 636, SAR 273 và một số tàu cá của ngư dân. Công tác lặn tìm kiếm nạn nhân trong xác tàu NA 95889 TS được lực lượng tìm kiếm ngoài hiện trường triển khai, thợ lặn đã lặn và xác định được vị trí xác tàu NA 95889 TS đắm, phát hiện lưới bị cuốn, bao trùm phủ lên xác tàu bị nạn, lưới kéo dài từ mặt nước xuống độ xâu khoảng - 48 m dưới mặt nước biển, thợ lặn đã lặn xuống và tìm kiếm, nhưng không thể thoát lưới và tiếp cận xác tàu; lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận vị trí dây buộc xác tàu, triển khai buộc cố định ba phao tròn đánh dấu vị trí xác tàu đắm.

Tuy nhiên, do vùng biển khu vực tàu NA 95889 TS bị nạn đang có diễn biến thời tiết xấu, vùng áp thấp nhiệt đới đang hình thành, gió Bắc mạnh cấp 5 - cấp 7 và có thể mạnh lên thành bão. Vì vậy, tàu SAR 411 phải rời hiện trường về cảng Cửa Lò - Nghệ An. Dự kiến, sau khi thời tiết trên biển tốt hơn, sóng, gió giảm, các phương tiện TKCN sẽ tiếp tục triển khai tìm kiếm 9 thuyền viên tàu NA 95889 TS hiện mất tích.

Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng vẫn đang khẩn trương chủ trì cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan huy động tàu cá của ngư dân (ưu tiên tàu giã cào) tham gia phối hợp TKCN.

Theo công văn của Bộ GTVT, các thông tin TKCN khẩn cấp về vụ việc liên hệ tới đường dây nóng của Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam: 0243.7683.050; số fax: 0243.7683.048

Vân Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.