Để gạo Việt Nam giữ vững vị trí trên thị trường Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Cơ quan quản lý doanh nghiệp của Singapore cho biết xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Singapore trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 36,15 triệu SGD (hơn 26 triệu USD), tăng 80,46% so với cùng kỳ năm 2023.
Chú thích ảnh
Bốc xếp gạo xuất khẩu qua cảng Sài Gòn. Ảnh (tư liệu): Đình Huệ/TTXVN

Kết quả này cho thấy lần đầu tiên Việt Nam trở thành đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, vượt qua Thái Lan, Ấn Độ và Nhật Bản - những đối thủ cạnh tranh lớn nhất tại thị trường gạo Singapore. Tuy nhiên, các doanh nghiệp gạo Việt Nam còn nhiều việc phải làm để duy trì vị thế trên thị trường Singapore.

Bên cạnh mặt hàng thế mạnh truyền thống của Việt Nam là gạo tẻ trắng, có hai nhóm hàng khác là gạo nếp và gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ cũng chiếm lĩnh phần lớn thị phần tại Singapore, lần lượt đạt 80,08% và 73,33%. Đây là nhân tố chính giúp Việt Nam trở thành quốc gia chiếm thị phần gạo lớn nhất tại Singapore.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, chiều hướng tăng mạnh nhu cầu nhập khẩu gạo của Singapore từ năm 2023 tiếp tục được duy trì trong 3 tháng đầu năm 2024 do hai nguyên nhân chính là lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ và sự phục hồi nhanh lượng du khách du lịch đến Singapore.Thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng tốt việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo để gia tăng thị phần và giá trị kim ngạch xuất khẩu sang Singapore. Do vậy, về cơ bản, để duy trì bền vững vị trí đối tác lớn nhất, các doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều việc phải làm.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Singapore Cao Xuân Thắng nhấn mạnh bên cạnh sự hỗ trợ, cập nhật các cơ chế chính sách của địa bàn cho các doanh nghiệp ở trong nước, các bộ ngành địa phương và các hiệp hội doanh nghiệp cũng cần cố gắng tăng cường sự hiện diện của sản phẩm gạo Việt Nam trên thị trường Singapore, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ quảng bá thương hiệu, đồng thời duy trì chất lượng sản phẩm gạo- yếu tố quan trọng để giữ vị trí lâu dài trên thị trường Singapore. 

Theo ông Cao Xuân Thắng, các nước như Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ cũng rất quan tâm đầu tư tới việc quảng bá hình ảnh sản phẩm cũng như có thỏa thuận với đơn vị nhập khẩu, phân phối về việc giữ tên, thương hiệu hàng hóa. Trong khi đó, doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam vốn được coi có ít tiềm lực, không tích cực đầu tư vào việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm nên nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối ở Singapore chủ yếu là nhập gạo thô của Việt Nam sau đó đóng gói mẫu mã, bao bì và thương hiệu nội địa của Singapore để dễ tiêu thụ trên thị trường. Chính vì vậy, để duy trì vị thế về mặt dài hạn, các doanh nghiệp phải tính toán đến việc xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Trên thực tế, gạo Việt Nam khá được ưa chuộng tại Singapore. Một khách hàng tại siêu thị Cold Fresh trong khi thanh toán tiền cho bao gạo “Product of Vietnam” đã chia sẻ: “Mọi người trong nhà tôi thích loại gạo này, vì gạo dẻo và thơm”.

Ông Cao Xuân Thắng nhấn mạnh để đảm bảo gạo Việt Nam luôn có chỗ đứng trên thị trường khó tính và đắt đỏ như Singapore, việc tuân thủ các quy định của nước sở tại là rất quan trọng. Vì vậy, các doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng nên quan tâm cập nhật thường xuyên thông tin về các quy định này. Bên cạnh đó, việc ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về gạo giữa Việt Nam và Singapore cũng có thể là công cụ hữu hiệu để duy trì vị thế số 1 của sản phẩm gạo Việt Nam tại thị trường Singapore.

Đỗ Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.