Đe dọa gài mìn, tống tiền doanh nghiệp 5 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, đưa ra xét xử vụ án đe dọa gài mìn, tống tiền doanh nghiệp 5 tỷ đồng xảy ra cách đây 6 tháng.
Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Bá Sơn. Ảnh: dantri.com.vn

Bị can trong vụ án này là Nguyễn Bá Sơn (sinh năm 1983, trú tại xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, Nguyễn Bá Sơn là công nhân tổ xẻ Nhà máy sản xuất Inox của Công ty trách nhiệm hữu hạn Quyết Thắng (trụ sở tại cụm Công nghiệp Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội). Công ty Quyết Thắng thuộc hệ thống Công ty Hoàng Vũ do ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Sơn nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của Công ty Hoàng Vũ bằng hình thức nhắn tin đe dọa, đưa hình ảnh sản phẩm lỗi của công ty qua ứng dụng tin nhắn Facebook đến người đại diện của Công ty Hoàng Vũ để đòi tiền.

Từ ngày 10/4/2019 đến ngày 15/4/2019, Sơn đã lập tài khoản Facebook với nickname “Huan Dinh” tham gia vào nhóm của Công ty Hoàng Vũ, rồi kết bạn với tài khoản Facebook “Dung Trung Do” của anh Đỗ Trung Dũng (là Trưởng phòng Truyền thông của Công ty Hoàng Vũ).

Sơn đã nhắn tin tới anh Dũng qua ứng dụng Messenger và gửi nhiều hình ảnh các mặt hàng lỗi do Công ty Hoàng Vũ sản xuất. Sơn yêu cầu anh Dũng nhắn tới lãnh đạo Công ty Hoàng Vũ phải chuyển cho Sơn 5 tỷ đồng, đồng thời đe dọa nếu không chuyển tiền, Sơn sẽ đưa các hình ảnh sản phẩm lỗi lên mạng Internet để hạ uy tín của Công ty.

Khi tài khoản Facebook “Huan Dinh” bị khóa, Sơn tiếp tục lập tài khoản Facebook khác và nhắn tin tới anh Đỗ Trung Dũng, đe dọa, đòi Công ty Hoàng Vũ chuyển tiền cho Sơn vào ví điện tử MoMo nhưng chưa được đáp ứng.

Ngày 24/4/2019, Sơn tiếp tục nhắn tin đe dọa đã đặt mìn vào trụ sở Công ty Hoàng Vũ và xe ô tô của ông Vũ Tiến Dũng (là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Vũ), đe dọa nếu không nhận được tiền sẽ có vụ nổ mìn cảnh cáo khu nhà máy.

Ngày 28/4/2019, anh Đỗ Trung Dũng nhắn tin thống nhất với Sơn là Công ty Hoàng Vũ sẽ chuyển 500 triệu đồng cho Sơn vào tài khoản ví điện tử MoMo, Sơn đồng ý. Anh Dũng yêu cầu Sơn nhắn thêm số tài khoản MoMo để chuyển tiền nên Sơn đã đến cửa hàng sim thẻ điện thoại mua 20 chiếc thẻ sim điện thoại Viettel để lập 20 tài khoản MoMo. Sau đó, Sơn gửi số tài khoản cho anh Đỗ Trung Dũng để Công ty Hoàng Vũ chuyển tiền thì bị Cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.