Đe đọa đánh bom hàng loạt tòa án Đức

Ngày 11/1, cảnh sát Đức đã khám xét các tòa án tại ít nhất 6 thành phố trên cả nước sau khi nhận được các lời đe dọa đánh bom qua thư điện tử và một số cảnh báo an ninh khác.
Chú thích ảnh
Cảnh sát tuần tra tại Kehl, Đức, ngày 13/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức và truyền thông Đức cho biết cảnh sát đã sơ tán một tòa án ở thành phố Potsdam, miền Đông nước này, sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom, và một tòa án ở thành phố miền Tây Wiesbadensau khi phát hiện một bưu phẩm khả nghi tại đây.

Ngoài ra, tòa án các thành phố Magdeburg và Erfurt ở miền Trung và thành phố cảng Kiel ở miền Bắc cũng phải sơ tán vì lý do an ninh.

Một tòa án khác ở Saarbruecken gần biên giới với Pháp cũng phải đóng cửa tạm thời sau khi nhận được một thư điện tử dọa đánh bom. 

Người phát ngôn cảnh sát phụ trách vụ việc ở Wiesbaden Johannes Neumann cho biết hiện còn quá sớm để khẳng định có mối liên hệ giữa các lời đe dọa.

Hiện cảnh sát đang tích cực điều tra các vụ việc trên.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.