Đề cử Giải Cống hiến 2015: Ngập tràn các gương mặt trẻ

Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) đã công bố danh sách đề cử 7 hạng mục của Giải thưởng âm nhạc Cống hiến năm 2015. Năm nay là năm thứ 10, Giải thưởng âm nhạc cống hiến được tổ chức ở Việt Nam.
Sáng 6/3, tại Trung tâm thông tấn quốc gia (Hà Nội), Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) đã công bố danh sách đề cử 7 hạng mục của Giải thưởng âm nhạc Cống hiến năm 2015. Năm nay là năm thứ 10, Giải thưởng âm nhạc cống hiến được tổ chức ở Việt Nam.
Đề cử Giải Cống hiến 2015: Ngập tràn các gương mặt trẻ ảnh 1

Ban tổ chức trao giải Cống hiến Bài hát của năm 2014 cho ca khúc "Tình yêu màu nắng" của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Đây là một giải thưởng đặc biệt so với các giải thưởng âm nhạc khác. Giải thưởng Cống hiến không mang tính hàn lâm, không phải do khán giả hâm mộ đánh giá mà do các các phóng viên theo dõi văn hóa nghệ thuật tại các cơ quan báo chí trên cả nước trực tiếp bình chọn trên cơ sở tiêu chí: có sự khám phá, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của âm nhạc đại chúng nước nhà. 7 hạng mục của Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 10, năm 2015 gồm: Bài hát của năm; Nghệ sĩ mới của năm; Album mới của năm; Chuỗi chương trình của năm; Chương trình của năm; Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm. Điều đặc biệt ở các hạng mục đề cử năm nay ngập tràn yếu tố mới lạ, trẻ trung, với sự góp mặt của nhiều tên tuổi trẻ như Thảo Trang, Nguyễn Trần Trung Quân, Nguyễn Đình Thanh Tâm, Phạm Anh Khoa, Tạ Quang Thắng... Đề cử "Bài hát của năm" có sự xuất hiện của 2 bài hát được đông đảo giới trẻ yêu thích đồng thời cũng là hai bài hát được giới chuyên môn đánh giá cao. Một bài là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân tộc và hiện đại là "Bốn chữ lắm" của Phạm Toàn Thắng và "Trót yêu" của Ái Phương. Đặc biệt, trong hạng mục này có sự xuất hiện của 2 bài hát khác với chất thính phòng và có chất lượng nghệ thuật, đã hòa cùng nhịp đập của hàng triệu con tim khi hướng về Biển Đông. Đó là "Nơi đảo xa" của nhạc sĩ Thế Song và "Tổ quốc gọi tên mình", âm nhạc của Đinh Trung Cẩn, lời thơ Nguyễn Phan Quế Mai. Có thể nói đây là 2 đề cử phản ánh rõ nhất tính báo chí của giải thưởng. Đây cũng là 2 ca khúc được hát nhiều nhất trong năm 2014 và đã đồng điệu, hòa nhịp cùng toàn dân tộc Việt Nam trong sự kiện Biển Đông. Đề cử "Nghệ sĩ mới của năm" gồm có những gương mặt lần đầu tiên xuất hiện ở Giải thưởng cống hiến, đó là Vũ Thắng Lợi - một người được đánh giá là ca sĩ nhạc đỏ nối tiếp Đăng Dương, Việt Hoàn, Trọng Tấn với lối hát đặc biệt khiến những bản hùng ca thêm phần sinh động, sâu lắng. Bên cạnh đó phải kể đến cái tên Huyền Sambi, người được giải thưởng do Hội đồng báo chí bình chọn trong Bài hát Việt năm 2013 và giải Sáng tạo Bài hát Việt 2014. Đề cử ở hạng mục này còn có Nguyễn Trần Trung Quân và Nhóm Oplus. Ở hạng mục "Album của năm" có 5 đề cử và hạng mục "Chuỗi chương trình của năm" cũng có 5 đề cử trong đó có sự góp mặt của chương trình "Giai điệu tự hào" - một chương trình có thể được ví như từ điển bằng âm nhạc về những sự kiện đáng nhớ, đáng tự hào của dân tộc ta. Đây cũng là chương trình truyền hình thực tế ca nhạc tạo được hiệu ứng tích cực trong dư luận xã hội, thu hút đông đảo công chúng theo dõi hàng tháng. Ở hạng mục "Chương trình của năm" gồm 4 đề cử, trong đó có sự góp mặt của chương trình "Trần Mạnh Tuấn và dàn nhạc giao hưởng". Đây có thể coi là show diễn tiên phong trong việc thử nghiệm kết hợp nhạc Jazz với dàn nhạc giao hưởng, góp phần vào tiến trình phát triển nhạc Jazz ở Việt Nam và làm phong phú thêm cho đời sống âm nhạc nước nhà. Trần Lập, cái tên không còn xa lạ với người yêu nhạc ở Việt Nam, anh là linh hồn của ban nhạc Rock Bức Tường cũng được đề cử cùng 3 gương mặt khác là Tạ Quang Thắng, Phạm Toàn Thắng và Vũ Cát Tường ở hạng mục "Nhạc sĩ của năm". Trong năm 2014, Trần Lập sáng tác các ca khúc cho album "Đất Việt", cùng ban nhạc Bức Tường biểu diễn trong tất cả các chương trình Rock storm và nhiều chương trình khác... Ở hạng mục "Ca sĩ của năm" là sự góp mặt của những ca sĩ đại diện cho top đầu làng nhạc trẻ hiện nay ở nước ta như: Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương. Họ là những người vẫn trụ vững trên đỉnh cao của thị trường âm nhạc. Ngoài ra còn có Nguyễn Đình Thanh Tâm với nhiều mới mẻ độc đáo qua album âm nhạc điện tử "Gặp tôi mùa rất đông" đã lọt vào đề cử ở hạng mục "Album của năm"... Lễ trao Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 10, năm 2015 sẽ diễn ra tối 6/4 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục truyền thống công khai, minh bạch, năm nay, Ban tổ chức vẫn duy trì buổi kiểm phiếu công khai diễn ra trước giờ trao giải với sự tham dự của phóng viên các báo, đài đang hoạt động trong mảng văn hóa nghệ thuật. Giải âm nhạc Cống hiến do 100 phóng viên trên toàn quốc bầu chọn. Qua 10 năm tổ chức, Ban tổ chức Giải thưởng âm nhạc Cống hiến sẽ luôn đồng hành và tạo động lực cho nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, tôn vinh những con người đã đóng góp nhiều tâm sức cho sự phát triển của âm nhạc đại chúng nước nhà.Thanh Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.