Đề án nhạc nước gần 200 tỷ đồng vẫn đang chạy thử

Nhiều người dân Hải Phòng băn khoăn về hiệu quả đầu tư của đề án nhạc nước, dù có tổng số tiền đầu tư lên tới gần 200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố song vẫn đang trong giai đoạn chạy thử kể từ tháng 5.
Thời gian gần đây, nhiều người dân Hải Phòng băn khoăn về hiệu quả đầu tư của “Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống trình diễn nhạc nước kết hợp âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo nghệ thuật tại khu vực lòng hồ Tam Bạc” (gọi là dự án nhạc nước) với tổng số tiền đầu tư lên tới gần 200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Song hoạt động của dự án bước đầu chưa đáp ứng sự mong đợi của nhân dân. Ngày 15/7, trong buổi chất vấn và trả lời chất vấn, kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có báo cáo giải trình về vấn đề này.
Đề án nhạc nước gần 200 tỷ đồng vẫn đang chạy thử ảnh 1

Đến thời điểm hiện nay, công trình nhạc nước đang trong tình trạng phơi mình dưới hồ. Ảnh: baophapluat.vn

Dự án nhạc nước đã hoàn thành, đưa vào chạy thử trình diễn đồng bộ từ ngày 7/5, tuy nhiên từ đó đến nay, công trình gần như không hoạt động, khiến nhân dân băn khoăn về tính khả thi và thiết thực của dự án. Tại cuộc họp báo chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 12 HĐND thành phố, ông Nguyễn Đình Bích, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng cho biết nhiều cử tri băn khoăn về hiệu quả của dự án này. Dự án vẫn đang trong quá trình chạy thử và chưa được bàn giao cho thành phố; cần có thời gian để đánh giá và kiểm định hiệu quả của dự án. Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam bên lề kỳ họp này, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khẳng định, thành phố đã giao chủ đầu tư phối hợp cùng các nhà thầu và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng phương án tiếp nhận và vận hành dự án hiệu quả. Đến thời điểm này, dự án vẫn do đơn vị thi công quản lý và chạy thử. Ông Đoàn Duy Linh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, dự án đầu tư xây dựng hệ thống trình diễn nhạc nước đã được Thường trực Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo và UBND thành phố có thông báo giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư ký hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Sơn Lâm nghiên cứu, lập phương án tổng thể Hồ Tam Bạc và lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống trình diễn nhạc nước triển khai trong năm 2012 và đầu năm 2013. Tuy nhiên, trong điều kiện suy giảm kinh tế, nguồn thu ngân sách thành phố khó khăn nên dự án tạm dừng triển khai. Từ năm 2014, để chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/2015), UBND thành phố Hải Phòng đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống trình diễn nhạc nước kết hợp âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo nghệ thuật tại khu vực lòng hồ Tam Bạc - giai đoạn 1 tại Quyết định 2734/ QĐ-UBND ngày 5/12/2014 với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Ông Đoàn Duy Linh cũng cho biết, đến thời điểm hiện nay, toàn bộ hệ thống trình diễn nhạc nước vẫn đang được nhà thầu quản lý, vận hành, thành phố chưa nghiệm thu và nhận được bàn giao. Thời gian bảo hành của công trình là 3 năm. Còn một số công việc cần tiếp tục hoàn thành như thẩm định và phê duyệt giá thiết bị, tổng dự toán, chuyển giao công nghệ, ổn định bể chứa, kịch bản trình diễn. UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện theo quy định để sớm thực hiện việc nghiệm thu bàn giao, quyết toán công trình; đồng thời giao UBND quận Hồng Bàng cùng các cơ quan liên quan xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý vận hành và khai thác công trình hiệu quả.Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã trình HĐND thành phố giải pháp để nâng cao hiệu quả, khai thác sử dụng công trình này gồm: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về hệ thống trình diễn nhạc nước; xây dựng kế hoạch, lịch trình diễn nhạc nước hợp lý và thông báo rộng rãi đến nhân dân trong và ngoài thành phố. Có phương án cho thuê điểm quảng cáo tĩnh tại các cột quảng cáo chung quanh hồ Tam Bạc, quảng cáo bằng đèn LED, kết hợp âm thanh tại hệ thống trình diễn nhạc nước cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trước mỗi buổi trình diễn nhạc nước; lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để cho thuê, kinh doanh dịch vụ chung quanh hồ Tam Bạc.Nghiên cứu hình thành tuyến phố đi bộ ở dải trung tâm kết hợp với các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị; vận động nhân dân sinh sống tại khu vực chung quanh hồ nâng cao ý thức giữ gìn trật tự văn minh, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị khu vực trình diễn nhạc nước; ký kết các hợp đồng trình diễn nhạc nước phục vụ các dịp kỷ niệm, ngày truyền thống của các cơ quan, tổ chức có nhu cầu; kết nối các chương trình biểu diễn nhạc nước với các tour du lịch tại Hải Phòng.
Quỳnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.