Đẩy nhanh tiến độ xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các cơ sở khám, chữa bệnh

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức cuộc họp trực tuyến với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, y tế các bộ, ngành, các bệnh viện trường đại học và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về xếp cấp chuyên môn kỹ thuật và phân cấp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
Chú thích ảnh
Người dân khám chữa bệnh tại cơ sở y tế. Ảnh: TTXVN

Đây là nội dung mới được đưa vào Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 9/1/2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, xếp cấp chuyên môn kỹ thuật là nhiệm vụ quan trọng, để bảo đảm thực hiện đúng quy định và hoàn thành việc xếp cấp chuyên môn kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 1/1/2025. Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện xếp cấp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định và gửi báo cáo về Bộ Y tế trước 30/10/2024.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đến ngày 23/10/2024 đã có 1.170 cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước đã chấm điểm xếp cấp và báo cáo trực tuyến về Bộ Y tế. Trong đó, Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là 2 đơn vị xếp cấp được nhiều bệnh viện trực thuộc nhất. Kết quả phản ánh đúng năng lực chuyên môn và thực trạng bệnh viện. 

Tuy nhiên cũng còn một số bệnh viện khó khăn trong quá trình xếp cấp như các tiêu chí về năng lực và phạm vi hoạt động chuyên môn chưa phù hợp với các bệnh viện chuyên khoa và khó thực hiện ở tuyến tỉnh; tiêu chí về xây dựng tiêu chuẩn chất lượng lâm sàng thực hiện chấm điểm không thống nhất giữa các cơ sở… Hiện vẫn còn hơn 20 Sở Y tế chưa gửi báo cáo về Bộ Y tế về xếp cấp. Nhiều Sở Y tế xếp cấp được ít các đơn vị dù Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã  có công văn đôn đốc, nhắc nhở.

Tại buổi họp trực tuyến, Sở Y tế Hà Nội, đơn vị đầu tiên hoàn thành việc xếp cấp 100% các đơn vị trên địa bàn đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc xếp cấp. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở Y tế Hà Nội đã xếp cấp và thẩm đinh 86 bệnh viện, gồm 45 bệnh viện công lập (có 41 bệnh viện trực thuộc Sở, 4 bệnh viện bộ, ngành) và 41 bệnh viện tư nhân.

Có 9 bệnh viện đạt ≥ 70 điểm, trong đó 6 bệnh viện công lập như Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (84 điểm), Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (81 điểm), Bệnh viện Tim Hà Nội (75 điểm), Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội (71 điểm), Bệnh viện Thanh Nhàn (70 điểm), Bệnh viện đa khoa Đức Giang (70 điểm); 3 bệnh viện tư nhân là Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec (78 điểm), Bệnh viện Phụ sản Thiên An (75 điểm), Bệnh viện đa khoa Tâm Anh (73 điểm). Tính tổng toàn thành phố Hà Nội có 9% số bệnh viện đạt tiêu chuẩn cấp chuyên sâu và 91% bệnh viện đạt tiêu chuẩn cấp cơ bản.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, việc xếp cấp chuyên môn kỹ thuật giúp các Sở Y tế nắm rõ thực trạng các bệnh viện và đảm bảo công bằng giữa các bệnh viện công lập và ngoài công lập.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo và các ý kiến của các đơn vị, Tiến sĩ Hà Anh Đức đề nghị các đơn vị tham dự cuộc họp trực tuyến tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện đẩy nhanh tiến độ xếp cấp, cập nhật về Bộ Y tế. 

Từ năm 2025, bên cạnh việc đánh giá chất lượng bệnh viện bằng Bộ 83 Tiêu chí Chất lượng Bệnh viện, các bệnh viện phải thực hiện Bộ tiêu chuẩn Chất lượng bệnh viện theo Điều 89, 90 và 104 Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

“Các đơn vị phải chỉ ra được đơn vị nào có bao nhiêu đơn vị thuộc cấp ban đầu, thuộc cấp cơ bản và cấp chuyên sâu; những khó khăn vướng mắc gặp phải khi thực hiện Nghị định 96 và Thông tư 32… Trong phạm vi quản lý của mình, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ cùng các đơn vị giải quyết những khó khăn khi triển khai xếp cấp”, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nêu rõ.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe dự thảo Thông tư Quy định việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Trong đó Cục trưởng Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Giám đốc Sở Y tế sẽ được phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý của mình để giải quyết nhanh thủ tục hành chính và tránh chồng chéo.

BT (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.