Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Trung tâm điện lực Sông Hậu

Ngày 24/3, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có buổi kiểm tra tình hình thực hiện và tháo gỡ một số khó khăn tại dự án Trung tâm điện lực Sông Hậu (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các đơn vị cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án Trung tâm điện lực Sông Hậu. Các đơn vị cần đảm bảo tiến độ các dự án như quy hoạch, đảm bảo chất lượng công trình; cũng như đảm bảo hiệu quả trong đầu tư xây dựng, trong quản lý vận hành khai thác sử dụng điện.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu quá trình thực hiện dự án phải đảm bảo an toàn trong vận hành, trong thực hiện dự án không để xảy ra sự cố làm thiệt hại đến tính mạng và tài sản, không để xảy ra sự cố môi trường. Để các dự án nhà máy nhiệt điện sớm đi vào hoạt động, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương tăng cường chỉ đạo kiểm tra định kỳ đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện tiến độ đầu tư, đưa công trình sớm hoạt động, xử lý các trường hợp không đảm bảo tiến độ; đồng thời tăng cường quản lý Nhà nước tại công trình để tránh thất thoát.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Trung tâm điện lực Sông Hậu ảnh 1

Công nhân tiến hành trải tấm nhựa PP xử lý nền khu vực kho than xây dựng Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, thuộc Trung tâm điện lực Sông Hậu. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh triển khai các dự án điện tái tạo, như điện gió và điện năng lượng mặt trời. Phó Thủ tướng cho biết, do yêu cầu sự nghiệp phát triển đất nước công nghiệp hoá hiện đại hoá; trong đó, phát triển sản xuất, nhu cầu sinh hoạt ngày càng sao, chính vì vậy nhu cầu cung cấp điện cho đất nước tăng rất mạnh, bình quân sấp xỉ 11%/năm trong giai đoạn những năm vừa qua.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện cả nước liên tục tăng, dự kiến đến năm 2020 công suất nguồn khoảng 60.000MW, đến 2030 là 129.000MW. Cơ cấu sử dụng điện ở các khu vực vùng miền cũng khác nhau. Hiện miền Bắc và miền Trung đang thừa điện, trong khi đó miền Nam đang thiếu điện. Hiện nay đang phải hỗ trợ truyền tải điện từ khu vực miền Bắc và miền Trung vào miền Nam thông qua đường dây tải điện 500kW.

Riêng khu vực miền Nam, nguy cơ thiếu điện vào những năm 2018, năm 2019 và năm 2020 vô cùng nghiêm trọng. Nếu không có giải pháp để sớm khắc phục thì nguy cơ thiếu điện rất cao. Vì vậy việc đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư nguồn điện, đặc biệt là các nguồn điện khu vực phía Nam, đặc biệt nâng cấp các hệ thống truyền tải điện, là vấn đề trọng tâm năm 2017 và các năm tiếp theo.

Theo đó, từ năm 2017 đến năm 2030, khu vực Tây Nam bộ cần phải đầu tư 16 dự án điện, cùng với đó phải đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời và mua điện nước ngoài để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của Việt Nam. Trong khi đó 2 dự án rất quan trọng có ý nghĩa quyết định hỗ trợ cho miền Nam không bị thiếu điện là Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và Sông Hậu lại đang bị chậm tiến độ.

Ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang, đề nghị Phó Thủ tướng và các bộ ngành tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đối với dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2, đề nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo sớm đàm phán giá để thực hiện dự án đúng theo lộ trình, đồng thời đề nghị Chính phủ xem xét để triển khai đưa vào quy hoạch thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 3.

Theo Ban quản lý dự án Trung tâm điện lực Sông Hậu, hiện tiến độ thi công dự án chậm khoảng 17% (tương đương 12 tháng) so với kế hoạch được duyệt ban đầu, nhất là chậm ở khâu thiết kế do việc chậm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp hệ thống FGD.

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, có một số hạng mục đòi hỏi thời gian thi công dài, phức tạp, nguồn nhân lực và thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu thi công… 

Dự án Trung tâm điện lực Sông Hậu có quy mô hơn 350 ha, gồm cơ sở hạ tầng chung và 3 nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1,2 và 3, với tổng công suất 5.200 MW.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án, hiện Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư đang tiến hành giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, rà phá bom mìn và đã thi công xong nhà điều hành, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước thi công, hoàn thành cảng thiết bị. Tổng vốn đầu tư cho nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 là 43.000 tỉ đồng.

Phạm Duy Khương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.