Đẩy nhanh tiến độ kiểm dịch trái cây xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ

Chuyên gia phụ trách kiểm dịch thực vật trái cây xuất khẩu sang Hoa Kỳ đã đến Việt Nam, hoàn thành thời gian cách ly y tế và bắt đầu làm việc trở lại sẽ giúp khai thông hoạt động xuất khẩu trái cây vào thị trường Hoa Kỳ sau thời gian bị hạn chế do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Đóng hộp quả vải thiều tươi xuất khẩu. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Đây là thông tin được Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố tại họp báo về kiểm dịch thực vật thúc đẩy xuất khẩu trái cây sang Hoa Kỳ tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25/9 .

Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết, vào tháng 3/2020, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam cũng như trên thế giới, ông Timothy Westbrook chuyên gia kiểm dịch thực vật người Hoa Kỳ, phụ trách công việc kiểm dịch trái cây Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ phải trở về nước, đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ kiểm dịch trái cây tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ.

Để tránh làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu, Cục Bảo vệ thực vật đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng đại diện Cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ (APHIS) tại Hà Nội, đề nghị Đại sứ quán Hoa Kỳ tạm thời cử cán bộ của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và nhân viên của Văn phòng APHIS từ Hà Nội vào Tp. Hồ Chí Minh kiêm nhiệm việc giám sát xử lý chiếu xạ.

Nhờ vậy, từ cuối tháng 3/2020 đến nay, Việt Nam vẫn xuất khẩu được trên 2.000 tấn trái cây tươi đi, góp phần hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp trong thời kỳ dịch COVID-19.

Trong thời gian tới, Cục Bảo vệ thực vật sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và đặc biệt là cán bộ của Văn phòng APHIS Hà Nội để kịp thời giải quyết mọi nội dung liên quan đến thương mại nông sản có nguồn gốc thực vật, góp phần thúc đẩy thương mại song phương giữa hai nước.

Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho chuyên gia, Việt Nam và Hoa Kỳ đã phải thực hiện rất nhiều thủ tục trong bối cảnh hạn chế chuyến bay, quy định cách ly y tế... Mặc dù cho tới nay tình hình COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp song Việt Nam đang nỗ lực kiểm soát dịch rất tốt.

Đồng thời, phía Mỹ cũng quan tâm, hỗ trợ đến xuất khẩu trái cây nên đã cân nhắc và quyết định cử chuyên gia kiểm dịch thực vật trở lại Việt Nam làm việc. Đây chính là bằng chứng thể hiện sự quan tâm và ủng hộ rất lớn của Hoa Kỳ đối với thương mại nông sản của Việt Nam.

Cụ thể, ngày 2/9, chuyên gia Timothy Westbrook đã tới Việt Nam. Cho đến nay, ông Timothy Westbrook đã hoàn thành thời gian cách ly y tế, có kết quả âm tính với COVID -19 và bắt đầu làm việc tại Công ty chiếu xạ Sơn Sơn (quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh). Việc này sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ kiểm dịch thực vật đối với các lô trái cây của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ thời gian tới.

Tại buổi họp báo, ông Timothy Westbrook thông tin, Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại nông sản vô cùng quan trọng của Việt Nam. Đối với xuất khẩu trái cây tươi, bắt đầu từ năm 2008, Hoa Kỳ áp dụng chương trình kiểm tra trước xuất khẩu. Hiện nay, đã có 6 loại trái cây tươi của Việt Nam được xuất khẩu vào Hoa Kỳ, gồm thanh long, chôm chôm, nhãn, vải, vú sữa, xoài với tổng kim ngạch khoảng 20 triệu USD/năm.

Xuân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.