Đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành về báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012; báo cáo kết quả thực hiện các chính sách.

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành về báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012; báo cáo kết quả thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững năm 2013; nhiệm vụ, giải pháp và định hướng sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách giảm nghèo 2014 - 2015.

Đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo bền vững ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Các ý kiến tại hội nghị đều đồng tình với việc thay đổi các chính sách giảm nghèo, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp cho các địa phương triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo đạt hiệu quả; tăng cường phân cấp, trao quyền cho các địa phương, cơ sở, cộng đồng dân cư trên cơ sở đổi mới phương thức lập và giao kế hoạch hàng năm sang kế hoạch trung hạn (3-5 năm)...


Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: Xóa đói giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm, ưu tiên nguồn lực, đồng thời huy động được sự đóng góp của cộng đồng dân cư và xã hội. Hệ thống cơ chế chính sách về giảm nghèo ngày càng được tăng cường, hiệu quả và đồng bộ; từng bước được điều chỉnh, chuyển hướng khuyến khích các hộ vươn lên thoát nghèo, hạn chế ỷ lại, hỗ trợ giảm nghèo bền vững. Nhiều chính sách đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, với nhiều "điểm sáng" trong xóa đói giảm nghèo ở địa phương.


Chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Định hướng công tác giảm nghèo phải làm một cách toàn diện ở tất cả các địa bàn, tập trung hơn cho những vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, nhóm đối tượng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa cả về chính sách và nguồn lực thực hiện. Việc xây dựng, ban hành các chính sách mới cần theo hướng mở rộng các đối tượng là hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo nhằm hạn chế tái nghèo. Các mức chính sách cần thiết kế theo nguyên tắc ưu tiên đối tượng hộ nghèo dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn, hộ nghèo sau mới đến các hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo...


Các bộ, ngành cần nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung các chính sách, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, không làm gián đoạn các chính sách giảm nghèo hiện hành. Trong quá trình sửa đổi, nếu thấy bất hợp lý phải đề xuất để sửa đổi kịp thời, nếu có sự chồng chéo phải đề xuất bãi bỏ hoặc điều chỉnh cho phù hợp.


Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần chủ động cân đối ngân sách, tiếp tục vận động, huy động đóng góp của doanh nghiệp, cộng đồng dành cho công tác giảm nghèo; xây dựng các kế hoạch trung hạn, dài hạn cho việc phân bổ nguồn lực xóa đói giảm nghèo.


Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành cần thường xuyên theo dõi việc thực hiện xóa đói giảm nghèo ở các địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân; phổ biến các kinh nghiệm, cách làm hay, biểu dương các điển hình làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo đồng thời phê phán những tiêu cực nhằm khơi dậy tinh thần vươn lên thoát nghèo tại các địa phương...

Phúc Hằng

Dành cho bạn

BRICS 2026: Thủ tướng dự phiên họp về tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững

BRICS 2026: Thủ tướng dự phiên họp về tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững

Sáng 13/9/2026, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu tại phiên họp kết hợp ăn trưa làm việc của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 - năm 2026 với chủ đề: “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”.

13.563 mẫu sinh phẩm và cuộc tìm lại tên liệt sĩ

13.563 mẫu sinh phẩm và cuộc tìm lại tên liệt sĩ

Trưa 11/9, 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được niêm phong, đóng gói trong 144 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ, theo máy bay CASA từ Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đáp xuống Sân bay Gia Lâm.

Công bố Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

Công bố Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

Sáng 13/9, tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng tỉnh An Giang, Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Quân khu 9 tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang (sau hợp nhất) và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lâm Kiên Trì và liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh.