Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá phát triển du lịch Ba Bể

Ngày 4/6, UBND huyện Ba Bể đã tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá phát triển du lịch Ba Bể năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), các hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp lữ hành.
Chú thích ảnh
Nghi lễ Múa Bát của người Tày tỉnh Bắc Kạn biểu diễn tại Lễ khai mạc Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022. 

Tại Hội nghị, bà Ma Thị Cửu, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể thông tin: Hồ Ba Bể là địa danh nổi tiếng nằm trong Vườn Quốc gia Ba Bể, đây là một trong những hồ kiến tạo đẹp và lớn nhất Việt Nam, là 1 trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới, với cảnh sắc thiên nhiên, hệ thống rừng nguyên sinh trên núi đá vôi.

Hồ có diện tích rộng lớn hơn 500 ha, thiên nhiên nguyên sơ, ngoài ra còn có những danh lam thắng cảnh đẹp như: Động Hua Mạ, Động Thẳm Phầy, Động Puông, Thác Đầu Đẳng, Ao Tiên, các điểm du lịch sinh thái như: Lủng Cháng, Phiêng Phàng; các di tích lịch sử, văn hóa - tâm linh và nguồn văn hoá ẩm thực, sản phẩm nông, lâm sản dồi dào... là tiền đề cho việc phát triển du lịch, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thúc đẩy các thành phần kinh tế khác phát triển.

Tuy nhiên, du lịch của huyện Ba Bể đến nay phát triển chưa xứng tầm với tiềm năng, lợi thế. Do điều kiện về nguồn lực, xuất phát điểm của huyện thấp, chưa có nguồn vốn đầu tư tập trung vào phát triển du lịch.

Cùng với đó, Hồ Ba Bể là di tích quốc gia đặc biệt và nằm trong khu vực rừng nguyên sinh của Vườn quốc gia Ba Bể nên việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các dịch vụ du lịch còn nhiều hạn chế; các dịch vụ, sản phẩm du lịch mang tính tự phát, chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch; chưa có khu, điểm vui chơi, giải trí để thu hút du khách lưu trú dài ngày; giao thông đi lại còn khó khăn, nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch chưa qua đào tạo, tổng thu từ du lịch còn thấp, chưa có nhiều đóng góp lớn cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Để khắc phục khó khăn, thách thức, tìm hướng đi đúng trong phát triển kinh tế du lịch là điều cấp thiết, khai thác triệt để lợi thế sẵn có, phát huy nội lực và thu hút sự tham gia của cộng đồng, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước vào các hoạt động du lịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng: Huyện Ba Bể cần tạo ra những sản phẩm du lịch động đáo, đặc trưng, thích hợp với thị hiếu của du khách như là “Cần tạo ra sản phẩm rất độc đáo, điểm nhấn rất khác biệt, như là phát triển một lễ hội đặc trưng”. Tỉnh Bắc Kạn cần tạo ra sản phẩm du lịch xanh, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm, du lịch mạo hiểm, đây là thế mạnh của Ba Bể. Phải tăng cường xúc tiến quảng bá, không chỉ trong nước mà quảng bá nhiều hơn ra thị trường quốc tế. 

Ngoài ra, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đề nghị huyện Ba Bể và tỉnh Bắc Kạn cần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch, xây dựng chính sách thu hút nhà đầu tư đến với hồ Ba Bể, xây dựng chính sách hỗ trợ quản trị điểm đến.

Đại diện một số đơn vị lữ hành cho rằng cần khẩn trương cải tạo, chỉnh trang một số điểm tiếp đón du khách, tạo không gian bán hàng phù hợp xung quanh hồ Ba Bể. Cần hỗ trợ người dân kỹ năng làm du lịch để mỗi người dân xung quanh hồ có thể trở thành những hướng dẫn viên không chuyên.

Tại hội nghị, một số doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Ba Bể đã giới thiệu về những sản phẩm du lịch để quảng bá cũng như xúc tiến hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng đánh giá cao những góp ý của các đại biểu; đồng thời đề nghị huyện Ba Bể nỗ lực tái đầu tư những hạ tầng thiết yếu phục vụ du khách; bảo vệ môi trường, quy định chặt chẽ về thu gom xử lý rác. Trong qua trình xây dựng quy hoạch hồ Ba Bể, cần quản lý tốt vấn đề xây dựng xung quanh hồ Ba Bể, cần tham vấn ý kiến rộng rãi để xây dựng tour du lịch trong hồ Ba Bể phù hợp hơn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư để đưa du lịch trở thành ngành mũi nhọn trong thời gian tới, tiếp tục đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhân lực làm du lịch, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, dịch chuyển từ số lượng sang chất lượng, xây dựng hồ Ba Bể trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn  khẳng định, Bắc Kạn sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào du lịch Bắc Kạn. Đồng thời mong muốn các bộ, ngành, hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành quan tâm đồng hành cùng sự phát triển du lịch của tỉnh. Tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2030, khu du lịch hồ Ba Bể trở thành khu du lịch quốc gia.

Tin, ảnh: Vũ Hoàng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.