Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển tam nông

Ngày 28/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo sơ kết đánh giá giữa kỳ thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa hai ngành giai đoạn 2021 – 2025.
Chú thích ảnh
Mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Nam Hightech ứng dụng hệ thống công nghệ nhà màng, điều khiển lưu lượng tưới, dinh dưỡng qua smartphone. Ảnh tư liệu, minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm khẳng định: Khoa học và công nghệ luôn có vị trí, vai trò rất quan trọng trong phát triển đất nước ta; trong đó có phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Trong nhiều năm qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Khoa học và Công nghệ định kỳ ký kết các chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ, tích cực chỉ đạo ngành dọc của hai bên tại 63 tỉnh, thành phố phối hợp triển khai thực hiện. Chương trình phối hợp hoạt động số 07, giai đoạn 2021 - 2025 là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa hai bên.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cho biết, Chương trình phối hợp đề ra một số mục tiêu chính, gồm: Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền; vận động hội viên, nông dân cả nước tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tập thể, góp phần thực hiện “Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn và hiện đại, ứng dụng công nghệ mới, giá trị gia tăng cao; cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng tới mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sau hơn hai năm thực hiện, các cấp Hội từ Trung ương đến cơ sở đã phối hợp tổ chức hơn 75 nghìn buổi tuyên truyền cho hơn 3 triệu lượt hội viên, nông dân; tổ chức được 96 lớp tập huấn về nội dung “Nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về sản xuất nông nghiệp tuần hoàn quy mô nông hộ, trang trại, tổ kinh tế hợp tác, hợp tác xã” cho 5.400 lượt hội viên nông dân tại 24 tỉnh, thành phố.

Hai bên tích cực phối hợp hỗ trợ nông dân phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật thông qua các cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông”; xây dựng, triển khai hiệu quả 3 mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, quy mô nông hộ, trang trại, hợp tác xã ở Bắc Giang và Nam Định…

Tại Hội thảo, đã có 8 tham luận của các đại biểu đánh giá về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp hiệu quả hơn trong thời gian tới. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao các nội dung, hoạt động đề ra của chương trình phối hợp là thiết thực, phù hợp, kịp thời đáp ứng nhu cầu về khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới hiện nay đối với hội viên nông dân.

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao những kết quả đạt được trong chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị giai đoạn 2021 – 2025. Hội Nông dân 63 tỉnh, thành đã có những chương trình phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ với nhiều hoạt động đổi mới, thiết thực, hiệu quả. 

Thông qua chương trình phối hợp đã giúp nâng cao nhận thức của hội viên nông dân về vị trí, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ. Nông dân chuyển đổi tư duy sản xuất từ sản xuất nhỏ lẻ sang ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư công nghệ hiện đại vào sản xuất, chế biến mang lại giá trị kinh tế cao. Bên cạnh những hoạt động chuyên môn, hai bên đã phối hợp tổ chức các cuộc thi về sáng kiến khoa học kỹ thuật nhà nông thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang cũng ghi nhận việc phối hợp xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm ứng dụng khoa học và công nghệ; đề nghị hai bên thống nhất thời gian tới tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ.

Hai bên đồng thời cần đẩy mạnh việc xây dựng, ứng dụng, nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái…; triển khai tốt các nhiệm vụ, nội dung thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ. 

“Việc tích cực triển khai hiệu quả chương trình phối hợp đã giúp các cấp Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ có thêm nhiều cơ sở lý luận, cơ sở khoa học và thực tiễn để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh.

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.