Đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm để lập lại trật tự đô thị

Công tác quản lý trật tự đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua còn nặng về biện pháp hành chính, chưa đồng bộ, chưa huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị.
 Đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm để lập lại trật tự đô thị ảnh 1

Quận 1 ra quân chỉnh trang đô thị, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Ngày 8/9, Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức hội nghị “Bàn giải pháp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tại hội nghị, ông Lê Trọng Hiếu - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, trong thời gian qua, các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm gồm cưỡng chế tháo dỡ phần diện tích vi phạm, xử phạt đối với trường hợp lấn chiếm vỉa hè như dừng, đậu xe dưới lòng đường, vỉa hè không đúng quy định, hành vi buôn bán hàng rong… nổi lên là một cách làm quyết liệt, là giải pháp chính yếu ở nhiều địa phương. Trong khi đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân lẽ ra nên là bước tiên phong và xuyên suốt quá trình thực hiện thì lại chưa rõ nét và chưa mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo ông Hiếu, dư luận đa số nhân dân đồng tình với chủ trương nhưng còn băn khoăn về cách làm ở một số địa phương. Cách làm của chính quyền các cấp nhiều nơi thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt nhưng còn nặng về biện pháp hành chính, chưa đồng bộ, chưa huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Vai trò của hệ thống dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội còn mờ nhạt; nhiều nơi lúng túng, chưa có động thái vào cuộc.

Đồng tình với những khó khăn trong công tác quản lý trật tự đô thị, các đại biểu cho rằng cần đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Theo đại diện Hội Phụ nữ Thành phố, số đông hội viên phụ nữ đang buôn bán ở vỉa hè không có nhu cầu hoặc gặp khó khăn về chuyển đổi nghề, mong muốn chủ yếu là được chính quyền hỗ trợ, tạo điều kiện để họ buôn bán ổn định, đúng quy định pháp luật. Hội Phụ nữ sẽ phối hợp với chính quyền tăng cường vận động, tuyên truyền, tìm kiếm những khu vực, địa điểm phù hợp để hỗ trợ người dân buôn bán ổn định, giới thiệu các chương trình đào tạo nghề của Hội, hỗ trợ vốn… Nhiều đại biểu cũng đề nghị, để công tác tuyên truyền được hiệu quả thì các biện pháp xử phạt phải nghiêm minh, đủ sức răn đe.

Theo bà Triệu Lệ Khánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, trong thời gian tới, Mặt trận cùng các tổ chức thành viên sẽ tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tìm giải pháp căn cơ để giúp các hộ nghèo bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống.

Nguyễn Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.

Chia sẻ nhiều cách làm hay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Chia sẻ nhiều cách làm hay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Ngày 23/10, tại phường Hoa Lư, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.