Đẩy mạnh tuyên truyền ba văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Ba văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc) là bộ hồ sơ hoàn chỉnh về đường biên giới trên đất liền của hai nước.
Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng Đàm Thủy tuyên truyền ba văn kiện cho giáo viên, học sinh trường Trung học cơ sở Pò Tấu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền ba văn kiện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho cán bộ, nhân dân, thế hệ trẻ, nhất là học sinh trong các trường học.

Cùng hơn 200 học sinh Trường Trung học Cơ sở Pò Tấu, huyện Trùng Khánh tham gia buổi tuyên truyền ba văn kiện do Đồn Biên phòng Đàm Thủy tổ chức tại cột mốc 835, em Nông Bảo Chi, học sinh lớp 6A, xúc động chia sẻ, qua buổi tuyên truyền, em đã hiểu thêm về biên giới, lãnh thổ và truyền thống của cha ông trong xây dựng và bảo vệ biên cương Tổ quốc. Em cảm thấy rất tự hào và hứa cố gắng học tập thật tốt để sau này góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Tương tự, em Nông Thị Nga, học sinh lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh) cũng rất vui khi được cùng hơn 500 bạn học cùng trường tham gia buổi tuyên truyền ba văn kiện tại Cửa khẩu Trà Lĩnh do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh tổ chức. Tại đây, ngoài được các chú Bộ đội Biên phòng giới thiệu về ba văn kiện, em Nga còn được tham quan, giới thiệu khu hợp tác kinh tế qua biên giới trên mô hình sa bàn. Qua buổi tuyên truyền, em Nga nhận thức rõ hơn về chủ quyền lãnh thổ và trách nhiệm của bản thân trong việc việc cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho đất nước…

Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh giới thiệu khu hợp tác kinh tế qua biên giới trên mô hình sa bàn cho giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. 

Cô giáo Lý Thị Huyên, giáo viên Trường Trung học Phổ thông huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng cho biết, hằng năm, trường của cô đều tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về ba văn kiện. Qua những buổi tuyên truyền, giáo viên và học sinh trong trường được nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước. Mỗi giáo viên và các em học sinh sẽ là những tuyên truyền viên, tích cực vận động gia đình, nhân dân địa phương trong việc bảo vệ đường biên mốc giới quốc gia; góp phần xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam - Trung Quốc. Ngoại khóa cũng là dịp để nhà trường giáo dục cho học sinh về tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biên giới quốc gia; lòng tự hào, tự tôn dân tộc để tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của cha ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thiếu tá Dương Văn Giang, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, để việc tuyên truyền ba văn kiện có hiệu quả, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã tổ chức các buổi thực tế, trải nghiệm bằng hình thức như đưa học sinh trực tiếp đến biên giới nơi có những cột mốc đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; sân khấu hóa thông qua các vở kịch, tiểu phẩm; thi kiến thức, thi hùng biện...

Các khẩu hiệu, biểu ngữ tại các buổi tuyên truyền cũng thể hiện tinh thần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới như: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là trách nhiệm của mọi công dân; học tập tốt để xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng bất khả xâm phạm; tiếp bước bước cha anh bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biên cương tổ quốc…Các buổi trải nghiệm được thiết kế phù hợp với các đối tượng, tuyên truyền hợp lý, không nặng nề để tạo hứng thú, niềm đam mê tìm hiểu về biên cương Tổ quốc cho các em học sinh.

Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang tuyên truyền ba văn kiện cho giáo viên, học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. 

Thượng tá Lương Tuấn Long, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, trong năm 2022, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với các nhà trường, cơ sở giáo dục tổ chức được gần 100 buổi ngoại khóa tuyên truyền 3 văn kiện thu hút được hơn 20 nghìn học sinh và giáo viên tham gia.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ba văn kiện; hướng các buổi ngoại khóa tuyên truyền ba văn kiện trở thành hoạt động nề nếp hằng năm của các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt nghiêm túc chỉ thị của Chính phủ và của UBND tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện các văn kiện biên giới; tích cực triển khai, duy trì các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới theo đúng quy định của ba văn kiện; tổ chức tốt công tác quản lý, kiểm soát cửa khẩu; giám sát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, duy trì đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng...

Tin, ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

OCOP xây dựng thương hiệu, tạo niềm tin cho người tiêu dùng

OCOP xây dựng thương hiệu, tạo niềm tin cho người tiêu dùng

Hà Nội có lợi thế lớn với hệ thống làng nghề phong phú, những sản vật đặc trưng cùng kho tàng văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Khi các sản phẩm đặc sản địa phương được chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu, gắn với chương trình OCOP góp phần tạo niềm tin người tiêu dùng nhận diện.

Đảng bộ Công ty cổ phần Đường bộ 232 Tuyên Quang tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.

Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Tại các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tổ chức Đảng phát huy vai trò trong xây dựng đội ngũ, định hướng người lao động phấn đấu, trưởng thành. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

Bí thư Đảng ủy xã Nhữ Khê tỉnh Tuyên Quang thăm mô hình phát triển sản xuất của đảng viên.

Từ những việc cụ thể ở cơ sở, tạo đồng thuận trong nhân dân

Từ vận động người dân bàn giao đất làm đường đến cải tạo vườn hộ, chuyển đổi cây trồng, những Bí thư Chi bộ ở cơ sở ở Tuyên Quang đang lựa chọn cách làm sát thực tiễn, bắt đầu từ những việc người dân quan tâm và trực tiếp tham gia giải quyết những khó khăn nảy sinh.

Các doanh nghiệp tìm hiểu sản phẩm, giải pháp công nghệ tại Sàn giao dịch công nghệ TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh đưa chính sách công nghệ vào thực tiễn

TP Hồ Chí Minh từng bước mở rộng hỗ trợ nghiên cứu, khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng. Để các chính sách phát huy hiệu quả, Thành phố cần xác định đúng nhu cầu để kết nối nguồn lực và lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.