Đẩy mạnh tiêu thụ 'gà đồi Yên Thế'

Để cung cấp cho người dân nguồn thịt gà an toàn, chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ, đồng thời ngăn chặn tình trạng nhập lậu gà thải loại của Trung Quốc, Hà Nội đang đẩy mạnh lưu chuyển, tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu “gà đồi Yên Thế” vào thị trường Thủ đô.

Để cung cấp cho người dân nguồn thịt gà an toàn, chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ, đồng thời ngăn chặn tình trạng nhập lậu gà thải loại của Trung Quốc, thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh lưu chuyển, tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu “gà đồi Yên Thế” vào thị trường Thủ đô.

Đẩy mạnh tiêu thụ 'gà đồi Yên Thế' ảnh 1

Một mô hình chăn nuôi gà đồi Yên Thế. Ảnh: tienphong.vn

Thành phố tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm, thiết lập mạng lưới tiêu thụ đến các tổ dân phố, khu phố, cộng đồng dân cư, các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn; tập trung tại khu vực nội thành. Các điểm kinh doanh “gà đồi Yên Thế” gồm: Hệ thống bán buôn, bán lẻ Hapro, Intimex, Fivimart, Coopmart Hà Nội, Big C Thăng Long, công ty TNHH Thành Đồng II, công ty CP sản xuất và thương mại An Việt, công ty TNHH thực phẩm sạch Phúc Thịnh, công ty CP xuất nhập khẩu sản phẩm xanh Việt Nam.

Chợ gia cầm Hà Vĩ là nơi tập kết gà đồi Yên Thế, phát luồng đi các chợ nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố. Thành phố cũng giao cho doanh nghiệp: Công ty TNHH Minh Hiền, Thành Đồng II, Phúc Thịnh tổ chức giết mổ, phân phối sản phẩm “gà đồi Yên Thế” cho các điểm kinh doanh cố định, các cơ sở dịch vụ ăn uống…

Tạo lập thị trường tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu “gà đồi Yên Thế” là chương trình hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Bắc Giang, thực hiện từ trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ đến nay. Sở Công thương Hà Nội đã tổ chức cho các doanh nghiệp khai thác nguồn gà nuôi tại tỉnh Bắc Giang, nhất là gà nuôi tại huyện Yên Thế để đưa về Hà Nội tiêu thụ, mở rộng các điểm giết mổ, tập kết, phân phối sản phẩm gà Bắc Giang nói chung và gà mang thương hiệu “gà đồi Yên Thế” nói riêng.

Trước Tết nguyên đán Quý Tỵ, lượng gà Bắc Giang nhập về Hà Nội khoảng 10 tấn mỗi ngày, trong đó gà xuất xứ từ Yên Thế khoảng 4 tấn. Riêng lượng gà chưa qua giết mổ nhập về chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ khoảng 7 tấn mỗi ngày. Sau Tết Nguyên đán, lượng gà chưa qua giết mổ nhập về Hà Nội giảm đáng kể, chỉ khoảng 5 tấn mỗi ngày.

Hiện, giá gà lông nhập về Hà Nội từ 65 – 70 nghìn đồng/kg; giá gà đã giết mổ bán ra là 120 nghìn đồng (theo giá bình ổn), từ 140 – 150 nghìn đồng/kg (theo giá thị trường). Hiện, gà chăn nuôi trong nước, gà có thương hiệu đang được người tiêu dùng Hà Nội tin tưởng.

Đinh Thị Thuận

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.