Đẩy mạnh tiêu thụ cá tra tại thị trường trong nước

Từ ngày 6 - 8/10, tại Trung tâm Triển lãm nông nghiệp (Hà Nội) diễn ra "Hội chợ cá tra và các sản phẩm thuỷ sản Việt Nam" với trên 100 gian hàng của nhiều doanh nghiệp trong nước.
Đẩy mạnh tiêu thụ cá tra tại thị trường trong nước ảnh 1

Nuôi cá tra theo mô hình liên kết của Công ty TNHH Hùng Cá ở huyện Thanh Bình (Đồng Tháp). Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN

Ngày 8/9, tại buổi họp báo về "Hội chợ cá tra và các sản phẩm thuỷ sản Việt Nam", ông Trần Đình Luân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, thông qua hội chợ lần này nhằm đẩy mạnh tiêu thụ cá tra tại thị trường nội địa, bởi đây là thị trường đầy tiềm năng đang bị bỏ ngỏ suốt thời gian qua.

Theo ông Trần Đình Luân, hàng năm đều có hội chợ về cá tra tại khu vực phía Nam. Tuy nhiên, năm nay, lần đầu tiên hội chợ chuyên ngành hàng thuỷ sản được tổ chức tại Hà Nội. Hội chợ lần này nhằm quảng bá sản phẩm cá tra tới người tiêu dùng, đặc biệt là người dân khu vực phía Bắc. Bởi lâu nay, người tiêu dùng chỉ biết đến cá tra thông qua các phương tiện truyền thông.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn mời tham tán thương mại các nước đến tham quan, tìm hiểu cũng như quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết, để sản phẩm cá tra tới tay người tiêu dùng thuận lợi, hiện đã có Trung tâm Phân phối nông sản an toàn, đây là kênh phân phối sản phẩm nông sản cho các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp, bệnh viện, trường học... Hiện Trung tâm này đã có rất nhiều đơn đặt hàng cá tra từ các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp, trường học...

Bên cạnh đó, sản phẩm cá tra sẽ được đưa vào hệ thống các siêu thị, hệ thống bán lẻ... đây là cũng kênh phân phối cá tra tới người tiêu dùng thuận tiện. Người tiêu dùng trong nước hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cá tra, bởi cá tra cung cấp cho thị trường nội địa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn như xuất khẩu.

Ông Dương Văn Trì, Giám đốc Trung tâm Thông tin thuỷ sản cho hay, hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/10, tại Trung tâm Triển lãm nông nghiệp (Hà Nội) với quy mô trên 100 gian hàng của nhiều doanh nghiệp trong nước.

Hội chợ sẽ tập trung giới thiệu sản phẩm cá tra và sản phẩm chế biến giá trị gia tăng, các sản phẩm phụ trợ phục vụ sản xuất cá tra.

Bên cạnh đó, Hội chợ còn có nhiều gian hàng giới thiệu một số sản phẩm thủy sản chủ lực của Việt Nam như tôm, cá ngừ. Đây cũng là cơ hội để các tỉnh, thành phố giới thiệu các sản phẩm thuỷ sản nổi bật của địa phương.

Cũng trong thời gian diễn ra hội chợ còn có các cuộc hội thảo: "Phát triển bền vững nghề nuôi cá tra trong bối cảnh hội nhập" và "Phát triển sản phẩm cá tra gắn tới thị trường tiêu thụ nội địa".

Thành Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.