Đẩy mạnh phát triển nguồn lực công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Theo các chuyên gia công nghệ, để xây dựng hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để sẵn sàng tham gia vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
Chú thích ảnh
Các đại biểu chia sẻ giải pháp để phát triển nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn ngày 2/8. 

Ngày 2/8, tại Công viên Phần mềm Quang Trung, Liên minh phát triển nguồn lực công nghiệp bán dẫn Việt Nam (SEVINA) đã được ra mắt, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp thành viên, chuyên gia trong và ngoài nước cùng các tổ chức đào tạo và cơ quan quản lý nhà nước tham gia. Mục tiêu của Liên minh là hướng tới giải quyết bài toán nhân lực cho ngành bán dẫn, lĩnh vực đang trở thành trụ cột chiến lược trong chuyển đổi số và công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến năm 2030, Việt Nam cần khoảng 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn. Tuy nhiên, chênh lệch về chất lượng giữa cung và cầu hiện vẫn là thách thức lớn. Trên thị trường hiện có khoảng 40 công ty thiết kế vi mạch quy mô tầm cỡ, trong đó có 6 công ty Việt Nam. Liên minh SEVINA ra đời nhằm phát triển hệ sinh thái nhân lực bán dẫn bền vững, kết nối giữa nhà trường – doanh nghiệp, chính sách, đồng thời hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu và tư vấn phát triển hạ tầng cho ngành công nghiệp bán dẫn.

TS. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ cho biết, Liên minh SEVINA mang đến một mô hình mới cho ngành công nghiệp bán dẫn phát triển, ở đó các bên cùng định hình khung năng lực và chuẩn đầu ra. Cách tiếp cận này giúp người học sẵn sàng gia nhập lực lượng lao động, mang lại lợi ích rõ rệt cho cả doanh nghiệp, sinh viên và nhà nước.

Chú thích ảnh
TS. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ phát biểu tại sự kiện.

Trong khi đó, ông Trương Gia Bảo, Chủ tịch SEVINA cho biết, Việt Nam đang đối mặt với việc thiếu hụt nhân lực chất lượng cao. Đây không còn là câu chuyện riêng của doanh nghiệp mà là vấn đề của toàn bộ hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam. Vì vậy, để xây dựng hệ sinh thái của ngành công nghiệp này, Việt Nam cần một cách tiếp cận chủ động, bài bản để không bỏ lỡ cơ hội hội nhập để cùng vươn lên trong cuộc đua bán dẫn toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ.

 “Để có nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn, liên minh đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 10.000 nhân lực chất lượng cao trong 5 năm tới, đồng thời liên minh sẽ hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp trong chuỗi cung ứng bán dẫn, kết nối đào tạo và chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư và đề xuất chính sách hỗ trợ ngành này phát triển”, ông Trương Gia Bảo nói.

Đại diện giới công nghệ, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam cho biết, hiện nay chìa khóa thành công trong đào tạo nhân lực ngành bán dẫn nằm ở kết hợp chính sách, đầu tư, đào tạo và hợp tác quốc tế. Việc thành lập SEVINA là rất cần thiết khi cùng tạo ra sức mạnh tổng hợp, phát triển ngành bán dẫn một cách bài bản và bền vững. Khi chúng ta có một liên minh mạnh mẽ thì nguồn nhân lực sẽ được quan tâm và đầu tư đúng mức để cho những nhân lực chất lượng cao.

Chú thích ảnh
Tại sự kiện, trường CĐ FPT Polytechnic công bố khung chương trình đào tạo nhân lực bán dẫn theo đơn đặt hàng doanh nghiệp. Đây là bước đi quan trọng trong việc chuyển từ đào tạo cái mình có sang đào tạo cái thị trường cần. 

“Hiện nay, Việt Nam đang có quyết tâm mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chủ động tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những yếu tố then chốt cho tương lai công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam phát triển”, ông Nguyễn Đình Thắng cho biết thêm.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.