Tận dụng lợi thế mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La, những năm gần đây, người dân xã Mường La đã mạnh dạn chuyển đổi sinh kế, phát triển nuôi cá lồng bè và du lịch sinh thái. Nhờ vậy, giúp nâng cao thu nhập, cuộc sống ngày càng ổn định, phát triển hơn.
Với lợi thế diện tích mặt nước rất lớn sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế vùng lòng hồ bền vững cho xã Mường La, tỉnh Sơn La.Từ năm 2023, mô hình du lịch sinh thái nhà nổi và dịch vụ ăn uống gắn với lòng hồ thủy điện của gia đình Lù Văn Nhu, bản Phiêng Hua Nà, xã Mường La đón khoảng 1.000 lượt du khách/năm, mang lại thu nhập gần 150 triệu đồng.Từ năm 2023, mô hình du lịch sinh thái nhà nổi và dịch vụ ăn uống gắn với lòng hồ thủy điện của gia đình Lù Văn Nhu, bản Phiêng Hua Nà, xã Mường La đón khoảng 1.000 lượt du khách/năm, mang lại thu nhập gần 150 triệu đồng.
Từ năm 2023, mô hình du lịch sinh thái nhà nổi và dịch vụ ăn uống gắn với lòng hồ thủy điện của gia đình Lù Văn Nhu, bản Phiêng Hua Nà, xã Mường La đón khoảng 1.000 lượt du khách/năm, mang lại thu nhập gần 150 triệu đồng.Chị Cà Thị Bông, bản Phiêng Hua Nà, xã Mường La chăm sóc cá lồng thương phẩm của gia đình.Chị Cà Thị Bông, bản Phiêng Hua Nà, xã Mường La chăm sóc cá lồng thương phẩm của gia đình.Chuyên viên phòng Kinh tế, xã Mường La (giữa) hướng dẫn các hộ phát triển, chăn nuôi cá thương phẩm.
Hiện tại, gia đình chị Cà Thị Bông (bên phải), bản Phiêng Hua Nà, xã Mường La duy trì nuôi từ 4 - 8 lồng cá trắm, chép, rô. Bình quân một năm, thu lãi khoảng từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng từ bán cá thương phẩm.Mô hình nuôi cá lồng của nhân dân bản Phiêng Hua Nà, xã Mường La giúp nâng cao thu nhập, cuộc sống ngày càng ổn định hơn.Mô hình nuôi cá lồng của nhân dân bản Phiêng Hua Nà, xã Mường La giúp nâng cao thu nhập, cuộc sống ngày càng ổn định hơn.
Với lợi thế diện tích mặt nước rất lớn sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế vùng lòng hồ bền vững cho xã Mường La, tỉnh Sơn La.