Đẩy mạnh liên kết hợp tác, kích cầu du lịch Đồng bằng sông Cửu Long

Đẩy mạnh liên kết hợp tác, kích cầu du lịch nội địa là những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long nhiệm kỳ 2022-2027 đưa ra tại Đại hội lần thứ IV, tổ chức ngày 14/4, tại Cần Thơ.
Chú thích ảnh
Ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long phát biểu tại Đại hội. 

Ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long cho biết, nhiệm kỳ IV, Hiệp hội tăng cường liên kết, hợp tác, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, phục hồi và phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long sau dịch COVID-19. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hiệp hội sẽ phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa để thu hút khách đến Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện bình thường mới, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển du lịch. Đồng thời, Hiệp hội thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch của hai cụm phía Tây và phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở du lịch và tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch toàn vùng.

Song song đó, Hiệp hội tăng cường các hoạt động hợp tác, liên kết giữa 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh (đã được ký kết), với các tỉnh, thành phố và các Trung tâm du lịch lớn trong cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng... trong đó, vai trò của doanh nghiệp du lịch là nòng cốt. Hiệp hội sẽ nâng cao vai trò đầu mối hợp tác, liên kết phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch và các điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long hiện có, phát triển thêm khi đủ điều kiện.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại Đại hội. 

Ngoài ra, Hiệp hội cũng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, trong đó quan tâm đẩy mạnh việc thu hút khách ngoài nước đến Đồng bằng sông Cửu Long. Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực du lịch, từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch, tạo sự chuyển biến đưa du lịch toàn vùng phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, Cần Thơ là thành phố trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy và đường hàng không khá thuận lợi. Tài nguyên du lịch đa dạng, tập trung nhiều loại hình thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí, đáp ứng tốt điều kiện để phát triển du lịch. Để phục hồi và phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới, Cần Thơ đang tích cực triển khai thực hiện các biện pháp khôi phục và phát triển du lịch theo phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
 
Theo ông Nguyễn Thực Hiện, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa và hội nhập quốc tế cao. Phát triển du lịch đòi hỏi có sự vào cuộc của các ngành, các cấp, các địa phương, các Hiệp hội Du lịch và cộng đồng. Do đó, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long có vai trò quan trọng, làm cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội. 

Ông Vưu Chấn Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long cho biết, hiện Hiệp hội có 124 thành viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã tổ chức nhiều hoạt động liên kết, hợp tác, phát triển du lịch và thường xuyên tổ chức các chương trình quảng bá, xúc tiến ở các vùng miền trong cả nước. Triển khai kế hoạch tăng cường sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau trong nội bộ hội viên, tiêu biểu là việc thành lập các nhóm hoạt động theo mô hình "Liên minh du lịch". Hơn thế nữa, Hiệp hội còn đôn đốc hợp tác, liên kết xây dựng sản phẩm và sự kiện du lịch của vùng tại các địa phương, như: Tỉnh Kiên Giang có 69 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn thu hút đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng; Long An có khu phức hợp giải trí Happyland; Trà Vinh với Khu du lịch nông nghiệp hữu cơ Cồn Chim; Cà Mau với công trình "Cột cờ Hà Nội"…

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Điểm tựa cộng đồng trong bảo tồn giá trị di sản Vân Long - Tam Chúc

Điểm tựa cộng đồng trong bảo tồn giá trị di sản Vân Long - Tam Chúc

Nằm trong vùng cảnh quan núi đá vôi đặc trưng của Ninh Bình, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long và Quần thể danh thắng Tam Chúc sở hữu những giá trị nổi bật về đa dạng sinh học, địa chất, khảo cổ, văn hóa và lịch sử. Để bảo tồn, phát huy hiệu quả những giá trị này, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan quản lý và giới khoa học, vai trò của chính quyền cơ sở, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp ngày càng được khẳng định. Đây cũng là nền tảng để Ninh Bình hướng tới phát triển du lịch bền vững, gắn sinh kế người dân với trách nhiệm gìn giữ di sản.

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng) đã đưa vào khai thác thêm các điểm ngắm cảnh mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới trải nghiệm, thu hút thêm du khách đến danh thắng nơi biên cương Tổ quốc.

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Sở hữu những đồi chè xanh mướt, cảnh quan hồ, núi rừng đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, Thái Nguyên có nhiều lợi thế phát triển du lịch xanh, bền vững.