Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - CHLB Đức

Chiều 1/4 tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Đức Kiên đã tiếp đoàn Ủy ban Ngân sách của QH CHLB Đức do ngài Herbert Frankenhauser, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, đang thăm làm việc tại nước ta.

Chiều 1/4 tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Đức Kiên đã tiếp đoàn Ủy ban Ngân sách của QH CHLB Đức do ngài Herbert Frankenhauser, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, đang thăm làm việc tại nước ta.

Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - CHLB Đức ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên tiếp Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách Quốc hội CHLB Đức Herbert Frankenhauser. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Phó Chủ tịch QH vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước, hai QH thời gian qua tiếp tục có bước phát triển tốt đẹp; hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau... Phó Chủ tịch QH cho rằng: Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – CHLB Đức tuy đã có bước phát triển nhưng còn ở mức khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mong muốn của cả hai bên. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 3 tỷ USD trong năm qua và tổng vốn đầu tư của CHLB Đức vào Việt Nam đạt khoảng 1 tỷ USD.

Phó Chủ tịch QH đề nghị, cùng với việc tăng cường các mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, hai bên sẽ quan tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực: Giáo dục, khoa học kỹ thuật; mong muốn CHLB Đức sẽ chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm quản trị quốc gia, trong đó có kinh nghiệm quản trị tài chính ngân sách.

Ngài Herbert Frankenhauser khẳng định CHLB Đức đánh giá cao và coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam; ghi nhận những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước thời gian qua và mong muốn phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai nước, hai QH. Ngài Herbert Frankenhauser cho biết, trong chuyến thăm, đoàn đã có cuộc trao đổi với Ủy ban Tài chính – Ngân sách của QH Việt Nam, nhận thấy hai bên có nhiều điểm tương đồng về cơ cấu tổ chức và hoạt động.

Ngài Herbert Frankenhauser bày tỏ CHLB Đức mong muốn được đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học kỹ thuật, cải cách hệ thống tài chính. Ngài Herbert Frankenhauser ủng hộ đề xuất của Phó Chủ tịch QH là tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên. Ông cho biết, sau chuyến thăm Việt Nam sẽ trao đổi với Ủy ban Du lịch của QH CHLB Đức về tiềm năng du lịch của Việt Nam, để thúc đẩy hợp tác hai nước trong lĩnh vực này.

Nguyễn Thị Sự - TTXVN

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Chiều 24/10, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các chính sách theo hướng phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân.