Đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nghiên cứu thị trường trong nước và quản lý thị trường

Chiều ngày 22/1, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác, mở ra giai đoạn hợp tác mới, toàn diện và chuyên sâu hơn trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực và tư vấn chính sách phục vụ quản lý nhà nước về thương mại, thị trường trong nước và lực lượng Quản lý thị trường.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi ký kết.

Theo Thỏa thuận hợp tác, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn gắn với thực tiễn quản lý thị trường. Trong đó, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trong các hoạt động nghiên cứu khoa học về thương mại, thị trường trong nước, giá cả; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Hai bên đồng thời phối hợp phát triển các chương trình đào tạo mới, trong đó có nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực “Thị trường giao dịch phái sinh” - lĩnh vực mới, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hội nhập và phát triển thị trường hiện đại.

Thỏa thuận cũng xác định rõ nội dung hợp tác trong nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu của hai bên thông qua các khóa bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng ngắn hạn; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực truyền thông, hợp tác quốc tế và chuyển đổi số. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn; triển khai các chương trình, đề án và dự án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của mỗi bên.

Chú thích ảnh
Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát biểu tại lễ ký kết.

Trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển hạ tầng thương mại, hai bên thống nhất phối hợp nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực tiễn; xây dựng, đề xuất và triển khai các mô hình hạ tầng thương mại phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển thị trường trong nước; đồng thời tăng cường tư vấn chính sách và chuyển giao kết quả nghiên cứu.

Về phía Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thỏa thuận xác định trách nhiệm cung cấp thông tin về chính sách, quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, thị trường trong nước và Quản lý thị trường; phối hợp tổ chức các khóa đào tạo chuyên đề, đào tạo ngắn hạn cho công chức và lực lượng Quản lý thị trường; cùng đề xuất, triển khai các đề tài nghiên cứu, chương trình, dự án chuyên ngành. Cục sẽ tạo điều kiện để sinh viên, nghiên cứu sinh của Trường tham gia kiến tập, thực tập thực tế tại Cục; tham gia giảng dạy, hội đồng đánh giá luận văn, chuyên đề tốt nghiệp theo đúng quy định, qua đó tăng cường gắn kết giữa đào tạo lý luận và thực tiễn quản lý.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa Cục và Đại học Kinh tế Quốc dân trong thời gian qua.

Theo ông, các nội dung thỏa thuận đã được Nhà trường triển khai bài bản, chuyên nghiệp, bám sát yêu cầu thực tiễn. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Cục trưởng Trần Hữu Linh bày tỏ kỳ vọng thời gian tới, sự phối hợp giữa hai bên sẽ tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng gắn bó chặt chẽ, thực chất hơn, đặc biệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý thị trường trong bối cảnh mới.

Đồng quan điểm với Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh, Lễ ký kết giữa hai đơn vị không chỉ là một nghi thức ký kết văn bản, mà là dấu mốc khẳng định sự gắn kết bền chặt, sự nâng tầm chiến lược giữa một cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về kinh tế, quản lý và quản trị với cơ quan quản lý nhà nước trọng yếu trong lĩnh vực phát triển thị trường nội địa.

Chú thích ảnh
Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

"Trong 5 năm qua, Nhà trường chủ yếu tập trung vào công tác đào tạo cho sinh viên. Bước sang giai đoạn 5 năm tới, Đại học Kinh tế Quốc dân xác định trọng tâm là đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, chính sách mới cho đội ngũ cán bộ của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; đồng thời tăng cường triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu những vấn đề thời sự gắn với thực tiễn quản lý, tổ chức các tọa đàm chuyên sâu" PGS.TS Bùi Huy Nhượng đặt mục tiêu.

Liên quan đến lĩnh vực công nghệ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh Nhà trường có các đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin, sẵn sàng phối hợp nghiên cứu, phát triển và xây dựng các phần mềm ứng dụng, góp phần hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ của Cục trong thời gian tới.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác lần này được xây dựng trên nền tảng quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2021-2025.

Trước đó, ngày 4/1/2021, Đại học Kinh tế Quốc dân và Tổng cục Quản lý thị trường (nay là Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) đã ký thỏa thuận hợp tác đào tạo đại học cho lực lượng Quản lý thị trường. Trong giai đoạn này, hai bên đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức tọa đàm, diễn đàn khoa học, biên soạn giáo trình, hỗ trợ học bổng và tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, tham gia trực tiếp vào các hoạt động chuyên môn của lực lượng Quản lý thị trường.

Giai đoạn 2021-2025, Chương trình POHE - Quản lý thị trường của Đại học Kinh tế Quốc dân đã đào tạo 142 sinh viên; nhiều sinh viên đã trực tiếp tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu, hỗ trợ công tác phát hiện, xử lý hàng giả, gian lận thương mại, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thị trường trong thực tiễn.

Trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được, thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Quản lý thị trường có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu quản lý thị trường trong bối cảnh phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.