Đẩy mạnh hợp tác an toàn thông tin với quốc tế

Các doanh nghiệp về an toàn thông tin Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhất là lĩnh vực đào tạo về nguồn nhân lực.

Tại chương trình triển khai phương hướng hoạt động năm 2023 của Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam vào ngày 11/3, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nguyễn Huy Dũng cho biết: Năm 2023, Bộ xác định đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, trong đó hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số đi ra thế giới. Với lĩnh vực an toàn thông tin, việc tiến ra thế giới sẽ khó khăn nhưng Bộ luôn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong năm 2023, với mảng an toàn thông tin, Bộ TTTT có định hướng làm việc với thị trường Trung Đông, Hàn Quốc, Nhật Bản. Việc hợp tác quốc tế vừa để học hỏi kinh nghiệm, cập nhật công nghệ mới và mở rộng thị phần. Trong đó, Nhật Bản đang thiếu khoảng 80.000 kỹ sư an toàn thông tin và đây là cơ hội hợp tác cung cấp nguồn nhân lực lĩnh vực này.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại chương trình.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Huy Dũng cho biết: Thị trường trong nước về an toàn thông tin cũng rất lớn, nhất là chương trình chuyển đổi số ngày càng sâu rộng. Các doanh nghiệp an toàn thông tin trong nước sớm nâng cao năng lực chiếm lĩnh thị phần này.

Về phía Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam, để tạo nguồn nhân lực dài hạn, Hiệp hội tiếp tục tổ chức cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2023 lần thứ 16, dự kiến tổ chức từ tháng 5/2023; tổ chức các khoá đào tạo về an toàn thông tin cho hội viên và đối tác…

Theo Cục An toàn thông tin, Việt Nam có hơn 50.000 người làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin. Thống kê cho thấy Việt Nam đang thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực về an toàn, an ninh mạng. Xây dựng đội ngũ chuyên gia về an toàn, an ninh mạng chất lượng cao được xem là một trong những trụ cột vững chắc để bảo đảm nền tảng an toàn, an ninh mạng quốc gia cũng như đòn bẩy, thúc đẩy tiến tới Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số.

XL/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.