Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng

Ngày 11/3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030" để triển khai kế hoạch xây dựng, lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo.
Chú thích ảnh
Cần khơi gợi niềm đam mê, hình thành thói quen đọc sách trong học sinh. Ảnh minh họa: TTXVN

Thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030", ngày 8/3/2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 492/QĐ-BVHTDL ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030".

Đề án nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" giai đoạn 2014-2020 (Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ). Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý, điều kiện cho các cơ quan, đơn vị và tổ chức cùng đóng góp; tạo động lực và khuyến khích mọi cá nhân trong xã hội tích cực tham gia học tập suốt đời.

Dự thảo Đề án gồm 3 phần. Phần mở đầu gồm các nội dung về bối cảnh và sự cần thiết xây dựng Đề án, căn cứ để xây dựng Đề án. Phần một là đánh giá kết quả thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ giai đoạn 2014 - 2020" về việc chỉ đạo, kết quả hoạt động triển khai tại các bộ, ngành và địa phương, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân. Phần 2 tập trung vào việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030, trong đó có phần kinh phí và tổ chức thực hiện Đề án…

Theo lộ trình, tháng 4/2022, các đơn vị sẽ tiến hành thu thập tài liệu liên quan; xây dựng dự thảo Đề cương chi tiết Đề án; xin ý kiến Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, hoàn chỉnh Đề cương chi tiết; xây dựng kế hoạch khảo sát. Đến tháng 5/2022, các đơn vị tổ chức khảo sát, điều tra, thu thập dữ liệu, số liệu; tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả khảo sát và điều tra; xây dựng các chuyên đề và các dự thảo có liên quan. Đến tháng 6/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức xin ý kiến các Bộ, ngành, chuyên gia để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo, báo cáo cấp có thẩm quyền vào tháng 7-8/2022 và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào tháng 12/2022.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

36 năm sau khi qua đời, huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh trong một quảng cáo của hãng sản xuất vòng bi Thụy Điển SKF. Lần này, hình ảnh, chuyển động và giọng nói của nữ minh tinh đều được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).