Đẩy mạnh hiệu quả hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc

Chiều 7/3, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Joo Joong Chul, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc đang thăm Thành phố Hồ Chí Minh, bàn kế hoạch nâng cao hiệu quả mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương.
Đẩy mạnh hiệu quả hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc ảnh 1

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh tiếp ông Joo Joong Chul, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc). Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Ông Lê Thanh Liêm bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Thành phố và tỉnh Gyeongsangbuk trong thời gian qua, đặc biệt trong việc tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh–Gyeongju 2017, được đánh giá là một trong 10 sự kiện nổi bật của Thành phố trong 2017; đồng thời gửi lời cảm ơn lãnh đạo, ban tổ chức, đơn vị liên quan của Hàn Quốc đã đồng lòng hợp tác, chung sức cùng Thành phố tổ chức thành công Lễ hội.

Ghi nhận những đề nghị của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk, ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, trong năm 2018, hai địa phương cần tích cực phối hợp, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị phía Hàn Quốc hỗ trợ quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động kết nối của các cơ quan chức năng trong việc lên kế hoạch cụ thể về việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế... của Thành phố Hồ Chí Minh tại Hàn Quốc trong năm 2018.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk, ông Joo Joong Chul cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của lãnh đạo Thành phố, các đơn vị, ban ngành hữu quan của Thành phố đã mang lại sự thành công của Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh–Gyeongju 2017. Qua đó, tạo dấu ấn và cơ hội đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trên các lĩnh vực trên cơ sở bản thỏa thuận hợp tác hữu nghị đã được lãnh đạo hai bên ký kết trong dịp Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh–Gyeongju 2017.

Ông Joo Joong Chul nhấn mạnh, phía Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Gyeongsangbuk cũng như tạo điều kiện tổ chức các chương trình trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ cán bộ và chất lượng nguồn nhân lực cho Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết giữa nhân dân hai địa phương.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.