Đẩy mạnh hiến máu tình nguyện trong thời điểm chống dịch COVID-19

Ngày 21/2, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đức Phú cho biết, theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Đắk Lắk về tình hình tiếp nhận và cung cấp máu, nguy cơ thiếu máu tại tỉnh trong thời gian tới là trầm trọng.
Chú thích ảnh
Đông đảo cán bộ, nhân viên y tế và người dân tham gia hiến máu tại Bệnh viện mắt Tây Nguyên, chiều 21/2. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Để giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt máu cho việc điều trị, cấp cứu, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn số 1168 ngày 17/2020 về đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh khuyến khích các đơn vị tổ chức hiến máu vào dịp tháng 2, 3/2020; yêu cầu các đơn vị tổ chức hiến máu, cơ sở tiếp nhận hiến máu điều chỉnh quy mô, bố trí thời gian hợp lý cho người tham gia hiến máu, không tập trung quá đông người vào cùng một thời điểm, lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm hiến máu.

Tại các địa điểm tổ chức hiến máu, khâu khám sàng lọc được chú trọng, những trường hợp đăng ký hiến máu có biểu hiện cúm, ho, sốt, khó thở, đơn vị tổ chức hiến máu vận động tới cơ sở y tế địa phương để kiểm tra sức khỏe và không tham gia hiến máu.

Thực hiện đợt cao điểm về hiến máu tình nguyện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, huyện M’Đrắk và Bệnh viện Mắt Tây Nguyên tổ chức hiến máu nhân đạo trong 3 ngày (19 - 21/2), thu hút 680 người đăng ký, thu được 550 đơn vị máu.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Bệnh viện mắt Tây Nguyên, chiều 21/2, đông đảo cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện tham gia hiến máu tình nguyện. Điều đáng quý là nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bỏ thời gian từ các huyện, thị xã, thành phố để đến Bệnh viện Mắt Tây Nguyên hiến máu.

Anh Nguyễn Phước Nhân, trú ở Thôn 1 (xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông) chia sẻ, bản thân anh đã nhiều lần hiến máu tình nguyện. Vào thời điểm cả thế giới đang chung tay phòng, chống dịch COVID - 19, anh cảm thấy mình may mắn có sức khỏe tốt nên muốn đóng góp vào việc cứu người, đó đó anh đã vượt 50km từ nhà lên bệnh viện để tham gia hiến máu.

Cùng suy nghĩ như anh Nhân, chị Triệu Thị Đẹp, hộ lý ở Bệnh viện Mắt Tây Nguyên, cho biết: Hiến máu nhân đạo tại thời điểm xã hội đang chung tay phòng, chống COVID-19 là việc rất nên làm.

Hoài Thu - Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).