Đẩy mạnh chuyển đổi số trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 15/9, tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra Lễ ký kết triển khai Chương trình chuyển đổi số năm 2023 giữa UBND xã và Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội Vietel tại Đà Nẵng.

Dịp này, Chi nhánh Vietel Đà Nẵng đã trao tặng 50 điện thoại thông minh (tổng trị giá 100 triệu cho đồng) cho các hộ đồng bào Cơ Tu tại các thôn Tà Lang, Giàn Bí, thuộc xã Hòa Bắc.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức hỗ trợ các hộ dân Cơ Tu đăng ký sim, cài đặt điện thoại mới. Ảnh: TTXVN phát

Theo Chương trình chuyển đổi số 2023, Viettel Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Hòa Bắc và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, tiện ích cho các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân trên địa bàn xã tham gia chuyển đổi số. Trong đó, các đơn vị sẽ hướng dẫn các kỹ năng cơ bản cho người dân vùng nông thôn, người đồng bào Cơ Tu truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến; cài đặt và sử dụng ứng dụng Danang Smart City; bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên điện thoại thông minh. Đồng thời, các bên sẽ hướng dẫn cách thanh toán không dùng tiền mặt đến 100% các hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh; các dịch vụ an sinh xã hội như thanh toán tiền điện, nước, môi trường...  

Bên cạnh đó, Chi nhánh Vietel Đà Nẵng sẽ phối hợp với UBND xã Hòa Bắc cung cấp tài khoản miễn phí thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân trên địa bàn xã; triển khai cấp miễn phí chữ ký số cho công chức và người dân trên địa bàn xã để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, Chi nhánh Vietel Đà Nẵng phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ huyện Hòa Vang và UBND xã Hòa Bắc để triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho các hộ dân, các cơ sở kinh doanh thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc Thái Văn Hoài Nam, qua thống kê, trong 262 hộ gia đình đồng bào Cơ Tu tại xã, có gần 50 hộ chưa có điện thoại thông minh. Các cấp chính quyền đã huy động tài trợ để bảo đảm 100% hộ gia đình đồng bào Cơ Tu có điện thoại thông minh, phát huy chuyển đổi số trong các thủ tục hành chính, dễ dàng hơn trong tiếp cận thông tin, tri thức. Việc trao tặng điện thoại sẽ giúp các hộ đồng bào Cơ Tu có thể sử dụng các dịch vụ, tiện ích chuyển đổi số và đồng thời tiếp nhận kịp thời thông tin, hướng dẫn từ chính quyền, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân vùng khó khăn.

Trong Chương trình, mỗi hộ đồng bào Cơ Tu khó khăn, chưa có điện thoại thông minh trên địa bàn 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí sẽ được tặng 1 điện thoại Samsung A03, tặng kèm 1 sim Viettel và hỗ trợ đăng ký thông tin thuê bao; hỗ trợ miễn phí 1 tháng data. Việc trao tặng điện thoại thông minh góp phần thúc đẩy nhanh việc hoàn thành chỉ tiêu phổ cập điện thoại thông minh trên địa bàn xã Hòa Bắc nói riêng, của thành phố Đà Nẵng nói chung, tiến tới tạo sự bình đẳng về tiếp cận thông tin và tham gia chuyển đổi số cho mọi người dân trên địa bàn thành phố.

Theo số liệu của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, hiện toàn thành phố có 98,7% hộ gia đình đã có điện thoại thông minh. Ước tính còn gần 4.000 hộ gia đình chưa có điện thoại thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đang chủ trì triển khai các giải pháp để 100% hộ gia đình trên toàn địa bàn thành phố có điện thoại thông minh trong thời gian tới.

Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.