Đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan

Theo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh: Năm 2011, Hải quan thành phố được giao kế hoạch thu nộp ngân sách 62.310 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2010.

Theo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh: Năm 2011, Hải quan thành phố được giao kế hoạch thu nộp ngân sách 62.310 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2010. Trong khi Việt Nam phải thực hiện cam kết quốc tế khi gia nhập WTO, nhiều dòng thuế nhập khẩu (NK) tiếp tục cắt giảm… đã ảnh hưởng nhiều đến công tác thu ngân sách của ngành hải quan.

Ông Võ Phú, Phó Cục trưởng Cục Hải quan cho biết: Hải quan thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan; ứng dụng công nghệ tin học vào các hoạt động nghiệp vụ. Đến cuối tháng 4/2011, tất cả 12 chi cục trong toàn Cục đã thực hiện hải quan điện tử. Hiện nay, số lượng tờ khai cũng như kim ngạch XNK thực hiện hải quan điện tử trong toàn Cục đạt hơn 90%; một số đơn vị như Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, 2, 3, 4, Tân Cảng, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã đạt 100%. Cục Hải quan phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Hải quan) thực hiện thí điểm phần mềm tích hợp tại các chi cục Tân Cảng, khu vực 2 và Chi cục quản lý hàng gia công, để rút kinh nghiệm triển khai tại các đơn vị khác; phối hợp với ngân hàng, kho bạc thực hiện thí điểm hiện đại hóa thu ngân sách tại Chi cục Tân Cảng…

Tính đến ngày 15/5/2011, tổng kim ngạch hàng hóa XNK của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đạt 25,5 tỷ USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó XK đạt gần 10,5 tỷ USD (tăng 18,3%) và NK đạt hơn 15,01 tỷ USD (tăng 37,3%); số thuế đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt 22.400 tỷ đồng, đạt 35,6% kế hoạch được giao và đạt 33,3% chỉ tiêu phấn đấu; ước thực hiện đến cuối tháng 6/2011, tổng kim ngạch XNK đạt 34 tỷ USD, trong đó XK đạt 14 tỷ USD và NK đạt 20 tỷ USD. Số thuế thu nộp ngân sách đạt 29.500 tỷ đồng. TP Hồ Chí Minh phấn đấu đến cuối năm 2011, Hải quan thành phố sẽ thu vượt 8% kế hoạch được giao, tương đương với số thu 67.295 tỷ đồng.

Lê Bá Lư

Dành cho bạn

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.