Đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội

Chiều 21/7, tại thành phố Huế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị. 

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ngành đã đạt được trong những tháng đầu năm, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị 6 tháng cuối năm, các đơn vị, địa phương cần tập trung cho công tác xây dựng thể chế, phấn đấu hoàn thành 100% chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương cần nâng cao năng lực dự báo cung - cầu lao động; phát triển hệ thống thông tin thông tin thị trường lao động, sớm hoàn thành việc tích hợp cơ sở dữ liệu lao động - việc làm với cơ sở dữ liệu dân cư; tăng cường kết nối, điều tiết cung - cầu lao động nhằm huy động, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, ngành tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, đặc biệt là chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ, người yếu thế; không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thực hiện chính sách. Các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và ba chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; đặc biệt chú trọng chương trình giảm nghèo và chương trình dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành. Ngành kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.  

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; kịp thời xử lý, phản ứng chính sách; vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, vừa chú trọng xử lý những tồn đọng, những vấn đề mới phát sinh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, thị trường lao động tương đối ổn định, các chỉ số thị trường lao động vẫn có sự tăng trưởng nhẹ. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,3 triệu người, tăng 867 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 67,5%. Lao động có việc làm đạt hơn 51 triệu người, tăng 902 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. 

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp thiếu vốn, cắt giảm đơn hàng, làm gia tăng số lao động bị mất việc làm, giảm giờ làm. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo ngành nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời có những giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy mạnh giải ngân vốn cho vay giải quyết việc làm...

Các địa phương tăng cường tổ chức thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách trợ cấp thường xuyên cho hơn 1,1 triệu đối tượng với kinh phí 6 tháng đầu năm khoảng 14.000 tỷ đồng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người có công với cách mạng được đẩy mạnh. Đời sống người có công và thân nhân người có công không ngừng được cải thiện, nâng cao hơn.  

Bên cạnh đó, ngành tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã phân bổ từ ngân sách Trung ương đạt 12.692 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 902 tỷ đồng. Ngân sách Trung ương bố trí trên 20.000 tỷ đồng để thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách dạy nghề, hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, hỗ trợ tiền điện, chính sách trợ giúp pháp lý.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.