Đây là 'vũ khí' của Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2020

Báo cáo của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller là “vũ khí hữu hiệu” để Tổng thống Donald Trump sử dụng trước đối thủ Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên trước khi từ khu nghỉ dưỡng ở Florida quay trở về Nhà Trắng ngày 24/3. Ảnh: Reuters 

Giới phân tích đánh giá báo cáo này là “vũ khí hữu hiệu” để ông Trump sử dụng trước đối thủ Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết báo cáo mà Công tố viên đặc biệt Mueller đưa ra là Tổng thống Trump và cấp dưới của ông không “âm mưu đi đêm” với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016.

Các thành viên đảng Dân chủ trong khi đó cam kết sẽ không từ bỏ cuộc điều tra về chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump năm 2016.

Nhà sử học Douglas Brinkley nhận định với Reuters: “Đây là 'ngày vàng' cho Tổng thống Donald Trump”.

Tổng thống Trump đã nhận thông tin về kết quả điều tra của ông Mueller khi đang nghỉ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida). Phát biểu với các phóng viên trước khi lên Không lực Một để quay trở về Washington, Tổng thống Trump đề nghị điều tra đảng Dân chủ. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Mueller do đảng Dân chủ tác động.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Hogan Gidley cho biết Tổng thống không có kế hoạch yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp mở điều tra về các đối thủ chính trị của ông.

Các nhà phân tích đánh giá con đường hướng tới cuộc bầu cử năm 2020 của Tổng thống Trump không hề dễ dàng. Tổng thống Trump cần phải thắng các bang miền Trung Tây như Michigan, Wisconsin và bang "chiến địa" Pennsylvania, trong khi đảng Dân chủ đã đầu tư rất mạnh vào những bang này.

Tối 28/3, Tổng thống Trump dự kiến công bố trước thông điệp vận động tranh cử khi tới một sự kiện tại Michigan.

Những người ủng hộ Tổng thống Trump trong khi đó coi báo cáo của Công tố viên đặc biệt Mueller là “cú lật ngược” với hàng chục thành viên đảng Dân chủ đang vận động để được đại diện cho “Chú lừa” trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Cựu cố vấn tranh cử của Tổng thống Trump, ông Jason Miller nói: “Đây là vấn đề lớn đối với bất kỳ thành viên đảng Dân chủ nào vận động cho cuộc bầu cử năm 2020, những người tham vọng có thể đánh bại hoặc đối mặt với đối thủ ‘yếu đi” là Tổng thống Trump”.

Từ diễn biến này, đảng Dân chủ phải thay đổi chiến thuật vận động tranh cử, nhấn mạnh vào khác biệt với Tổng thống Trump liên quan đến những vấn đề như chăm sóc sức khỏe, biến đổi khí hậu và người nhập cư.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.