David Cameron: Anh đủ sức sắm tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân mới

Thủ tướng Anh David Cameron đã bác bỏ phát biểu của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates về kế hoạch cắt giảm chi tiêu quân sự của Anh.
Thủ tướng Anh David Cameron ngày 16/1 đã bác bỏ phát biểu của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates về kế hoạch cắt giảm chi tiêu quân sự của Anh.
David Cameron: Anh đủ sức sắm tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân mới ảnh 1

Thủ tướng Anh David Cameron.

Trước đó, ông Gates cho rằng việc Anh cắt giảm lớn chi tiêu quốc phòng sẽ làm cho quân đội Anh không còn đủ khả năng trở thành đối tác quân sự đầy đủ của Mỹ. Thủ tướng Cameron khẳng định ông Gates đã hiểu sai về kế hoạch cắt giảm chi tiêu quốc phòng của Anh vì Anh vẫn là một trong những lực lượng quân sự hàng đầu thế giới, với chi tiêu quốc phòng đứng thứ tư trên thế giới chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Nga. Thủ tướng Cameron cũng cho rằng với chương trình đầu tư trị giá 160 tỷ bảng (261,63 tỷ USD), Anh có đủ khả năng để sắm tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân và tàu khu trục mới. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh khẳng định, ngoài ngân sách quốc phòng lớn thứ tư trên thế giới, quân đội Anh được huấn luyện và trang bị tốt nhất chỉ sau quân đội Mỹ.Phát biểu của ông Gates có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ đặc biệt lâu dài giữa Mỹ và Anh, nhất là khi quan hệ này đã xuất hiện bất đồng. Tháng 8/2012, Quốc hội Anh đã phủ quyết việc quân đội Anh tham gia vào bất cứ hành đồng quân sự nào ở Syria. Trước đó, Anh luôn là đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong 2 cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan (làm hơn 600 binh lính Anh tử trận).Năm 2010, Chính phủ liên minh của Thủ tướng Cameron đã tuyên bố kế hoạch cắt giảm chi tiêu quốc phòng lớn - một trong những nỗ lực nhằm giảm thâm hụt ngân sách của nước này. Theo kế hoạch này, cứ 4 năm ngân sách quốc phòng của Anh sẽ giảm 8%. Trong khoảng thời gian từ 2010 - 2020, số lượng quân thường trực của Anh sẽ giảm từ 178.000 quân xuống còn 147.000 quân. Kế hoạch cắt giảm chi tiêu quốc phòng trên đã buộc Anh phải hủy bỏ dự án xây dựng tàu sân bay Ark Royal vào năm 2010.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.