Đậu tương tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Argentina

Đậu tương và các sản phẩm từ đậu tương củng cố vai trò là nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất, đem về cho Argentina 21,881 tỷ USD trong năm 2013, chiếm gần 26,4 % tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này.

Đậu tương và các sản phẩm từ đậu tương củng cố vai trò là nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất, đem về cho Argentina 21,881 tỷ USD trong năm 2013, chiếm gần 26,4 % tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này.

Đậu tương tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Argentina ảnh 1

Thu hoạch đậu tương tại Argentina (ảnh: Mendoza Económico)

Theo Viện thống kê và điều tra quốc gia Argentina (INDEC), năm ngoái xuất khẩu nhóm mặt hàng trên tăng hơn 11% so với năm trước đó, trong đó xuất khẩu ở dạng hạt tăng 40,3% (lên 4,431 tỷ USD), ở dạng cám bã và khô đậu tương tăng 12,3% (đạt 11,848 tỷ USD), ở dạng dầu ăn tăng 4% (đạt 4,375 tỷ USD), nhưng dưới dạng dầu diesel giảm 31% (xuống 1,227 tỷ USD) do chính sách hạn chế nhập khẩu của Liên minh châu Âu.

Argentina đứng thứ 3 thế giới trong xuất khẩu hạt đậu tương nhưng đứng đầu trong xuất khẩu cám bã đậu tương, dầu ăn và dầu diesel được điều chế từ hạt cho dầu trên.

Năm ngoái xuất khẩu đậu tương và các sản phẩm từ đậu tương của Buenos Aires chỉ kém kim ngạch kỷ lục 22,191 tỷ USD đạt được trong năm 2011.

Trung Quốc tiếp tục là nước nhập đậu tương lớn nhất của Argentina, năm ngoái mua 6,57 triệu tấn ở dạng hạt, và hơn 643.000 tấn dầu ăn.

Trong khi đó, đậu tương và các sản phẩm từ đậu tương cũng là nhóm hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Argentina sang Việt Nam.

Năm ngoái, Việt Nam nhập từ Argentina 1,747 triệu tấn cám bã đậu tương, tăng 26% so với năm 2012, hơn 94.000 tấn hạt và gần 26.000 tấn khô đậu tương./.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Tạo động lực mới cho hợp tác nông nghiệp chiến lược Việt Nam - Lào

Tạo động lực mới cho hợp tác nông nghiệp chiến lược Việt Nam - Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 22/10 tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào, Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Lào và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại Lào.

TP Hồ Chí Minh số hóa thuế giúp doanh nghiệp khơi thông dòng vốn

Bị mạo danh lập doanh nghiệp, người dân nhận nợ thuế phải làm gì?

Theo Thuế TP Hồ Chí Minh, người dân bị giả mạo thông tin để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh để được giải quyết. Cơ quan thuế đồng thời tiếp nhận phản ánh, phối hợp xác minh và hướng dẫn xử lý hồ sơ giải thể còn vướng nghĩa vụ.