Đầu tuần, thanh khoản hai sàn chỉ đạt hơn 2.300 tỷ đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 104 triệu đơn vị, giá trị tương đương hơn 1.781,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 56 mã tăng, 183 mã giảm và 47 mã không đổi.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,69 điểm, xuống 532,68 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 104 triệu đơn vị, giá trị tương đương hơn 1.781,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 56 mã tăng, 183 mã giảm và 47 mã không đổi.

Bên phía sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 1,5 điểm, xuống 79,64 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 48 triệu đơn vị, giá trị tương đương hơn 533 tỷ đồng. Toàn sàn có với 52 mã tăng giá, trong khi có tới 151 mã giảm và 163 mã đứng tham chiếu.

Thanh khoản là điểm đáng chú ý nhất trên hai sàn khi chỉ đạt hơn 2.300 tỷ đồng, thấp hơn so với mức bình quân giao dịch của tuần trước đó 700 tỷ đồng.

Trong ngày 29/12, nhà đầu tư nước ngoài đã mua mạnh cổ phiếu VCB với hơn 1 triệu đơn vị, tương đương hơn 33 tỷ đồng, chiếm 74% khối lượng giao dịch của VCB.

Theo đánh giá từ nhóm tư vấn đầu tư công ty chứng khoán ACB, thị trường vẫn chưa có được nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt cùng với áp lực chốt lời trong phiên 29/12 đã khiến thị trường giảm điểm trên trên diện rộng. Sự giảm điểm vẫn chủ yếu tập trung nhiều ở nhóm dầu khí, do những dự báo giá dầu trong năm tới có thể tiếp tục giảm, khiến nhà đầu tư hạn chế nắm giữ. Bên cạnh đó, mức thanh khoản trong ngày cũng ở mức thấp. Trong những phiên cuối của năm 2014, nhà đầu tư có thể hạn chế giao dịch, quan sát thị trường nhằm hạn chế những rủi ro cho giai đoạn hiện nay; đồng thời chờ đợi những đợt sóng tăng điểm trong năm 2015.

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.