Đầu tuần mới, vàng vẫn tăng mạnh

Vào 9 giờ 30 phút sáng 27/7, giá vàng SJC tại một số doanh nghiệp, ngân hàng mua – bán vàng vẫn đà tăng mạnh so với chốt phiên ngày 26/7, đặc biệt tại hệ thống SJC, giá vàng bán ra đã vượt mốc 56 triệu đồng/lượng.

Cụ thể: tại hệ thống SJC Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, giá vàng mua vào – bán ra ở mức 54,6 – 56,12 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với chốt phiên ngày 26/7. 

Còn ở Doji Hà Nội và Sài Gòn, giá vàng mua vào tăng từ 1,1 – 1,2 triệu đồng; giá bán ra tăng từ 1,1 – 1,2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 26/7 (từ 54,5 – 55,8 triệu đồng/lượng). Riêng hệ thống Doji giá vàng vẫn duy trì ở mức phiên ngày 26/7 với giao dịch 53,75 – 54,68 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra. 

Chú thích ảnh
Trước 9 giờ sáng 27/7, một số khách hàng đợi ở cửa hàng vàng Bảo Tín - Minh Châu để  giao dịch. 

Tại hệ thống ngân hàng Eximbank, giá vàng SJC đồng loạt tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở 2 chiều so với chốt phiên ngày 26/7, giao dịch 54,9 – 55,9 triệu đồng/lượng; tại Maritimebank, giá mua vào tăng 540.000 đồng, bán ra tăng 900.000 đồng so với phiên trước, giao dịch ở ngưỡng 53,5 – 55,6 triệu đồng/lượng. 

Tại PNJ Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, giá vàng SJC mua bán không thay đổi so với phiên trước, giá mua vào 53 triệu đồng/lượng, bán ra 53,5 triệu đồnglượng.

Chú thích ảnh
Cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông chưa mở cửa, một số khách hàng ngồi đợi để vào giao dịch.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần qua tại Mỹ tăng 14,7 USD lên 1.901,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9 trên sàn Comex New York tăng 10 USD lên 1.904,8 USD/ounce.

Giá vàng liên tục tăng mạnh khi dịch COVID-19 bùng phát và chương trình bơm tiền kích thích kinh tế từ khắp nơi trên thế giới, cùng với đó là đồng USD suy yếu, và gần đây nhất là quan hệ song phương Mỹ - Trung.

Chú thích ảnh
Khách tới giao dịch vàng tại Cửa hàng vàng trang sức Bảo Tín - Minh Châu

Giá kim loại quý này liên tục thiết lập các mức cao mới, đạt “đỉnh” trong 9 năm vào phiên ngày 21/7 với mức 1.842,52 USD/ounce. Đến phiên cuối tuần 24/7, giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 1.899,68 USD/ounce. Trước đó trong cùng phiên, giá kim loại quý này đã có thời điểm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2011 là 1.905,99 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng tiến thêm 0,4% lên 1.897,5 USD/ounce.

Trong cuộc khảo sát của Kitco về giá vàng Phố Wall trong tuần này, 11 người (79%) dự báo giá vàng sẽ tăng. Hai nhà phân tích dự đoán giá giảm và một người nói thị trường có thể đi ngang.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp lúc 9 giờ 15 phút tại Vàng Phú Quý, phố Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Còn với cuộc khảo sát từ 1.860 nhà đầu tư trên thị trường, có 1.334 người (72%) cho rằng vàng còn tăng tiếp. 317 ý kiến dự báo kim loại quý này sẽ giảm và 219 người cho rằng thị trường đi ngang.

Tin, ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.