Đầu tư trên 110 tỷ đồng trồng mía tại Campuchia

Trong vụ sản xuất mía năm 2012-2013, hai nhà máy đường Bourbon - Tây Ninh và Biên Hòa - Tây Ninh đã đầu tư trên 110 tỷ đồng ứng vốn cho các doanh nghiệp đối tác phía Campuchia trồng mới được 3.503 ha mía tại các huyện Rô Mia Hênh, Rùm Đuol, Svay Tiệp… thuộc tỉnh Svay Riêng.

Trong vụ sản xuất mía năm 2012-2013, hai nhà máy đường Bourbon - Tây Ninh và Biên Hòa - Tây Ninh đã đầu tư trên 110 tỷ đồng ứng vốn cho các doanh nghiệp đối tác phía Campuchia trồng mới được 3.503 ha mía tại các huyện Rô Mia Hênh, Rùm Đuol, Svay Tiệp… thuộc tỉnh Svay Riêng. Trong đó, nhà máy đường Bourbon-Tây Ninh trồng được 2.281 ha, Nhà máy đường Biên Hòa trồng được 1.222 ha.

Đầu tư trên 110 tỷ đồng trồng mía tại Campuchia ảnh 1

Campuchia là điểm đến mới của các công ty mía đường Việt Nam. Ảnh internet

Việc trồng mía được thực hiện theo bản ký kết kết hợp tác ngày 15/9/2011 giữa UBND tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh trưởng tỉnh Svay Riêng (Vương quốc Campuchia) về hợp tác đầu tư trồng mía giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Campuchia tại các vùng giáp ranh với huyện Châu Thành và huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Theo các nhà máy đường, cây mía trong nước hiện nay phải canh tranh gay gắt với cây sắn và cây cao su, quỹ đất thích hợp để trồng mía giảm dần, sự cạnh tranh này đã đẩy giá đất và giá thuê đất tăng cao. Qua khảo sát diện tích đất tại khu vực tỉnh Svay Riêng, giáp biên giới 2 huyện Châu Thành và Bến Cầu cho thấy, đất có thể trồng mía được khoảng từ 4.000 - 5.000 ha.

Nhưng trở ngại hiện nay là đất đai ở đây chưa có hệ thống tiêu thoát nước, hệ  thống giao thông chưa hoàn chỉnh; các quy định cụ thể về đưa phương tiện sản xuất, phương tiện vận chuyển sang Campuchia để hỗ trợ sản xuất và vận chuyển mía về Việt Nam còn rất nhiều khó khăn.

Để giải quyết vấn đề này, hiện toàn bộ diện tích trồng mía của Nhà máy đường Biên Hòa đầu tư đã được thực hiện hạ tầng, mương tiêu thoát nước và giao thông đấu nối với Việt Nam. Riêng Nhà máy đường Bourbon đang lên kế hoạch phối hợp cùng chính quyền địa phương 2 tỉnh Tây Ninh và Svay Riêng tiến hành đầu tư xây dựng kênh thoát nước Monorum và tuyến giao thông nội đồng trên đất Campuchia với tổng chi phí cho dự án khoảng 1,2 tỷ đồng.

Giữa tháng 7/2012 lãnh đạo 2 tỉnh Tây Ninh và Svay Riêng cũng đã gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết những khó khó khăn còn tồn tại đối với doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện 2 bên đẩy mạnh phát triển và mở rộng vùng mía, vừa tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân vùng biên giới Campuchia vừa bổ sung nguồn nguyên liệu cho các nhà máy đường của tỉnh.

Lê Đức Hoảnh

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.