Đầu tư sang Mỹ - Cơ hội để trở thành công dân toàn cầu

Ngày 23/3, tại Hà Nội, Công ty USIS phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo "Đầu tư sang Mỹ, hưởng quyền công dân toàn cầu".

“Khi rót vốn đầu tư tại Mỹ, công dân Việt Nam có cơ hội trở thành công dân toàn cầu”. Đó là khẳng định của ôngFrancis Hùng, cố vấn chiến lược của USIS tại Hội thảo.

Đầu tư sang Mỹ - Cơ hội để trở thành công dân toàn cầu ảnh 1

Ông Francis Hùng – Cố Vấn Chiến Lược của USIS trình bày tại hội thảo.

Tại cuộc hội thảo có sự tham dự và trình bày của các chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực liên quan đến chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 và chuyên gia bất động sản am hiểu thị trường Mỹ:

Đầu tư sang Mỹ - Cơ hội để trở thành công dân toàn cầu ảnh 2

Các đại biểu tại cuộc hội thảo.

EB – 5 là chương trình đầu tư của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm tạo việc làm cho thường trú nhân và công dân tại quốc gia này. Với suất đầu tư 500.000 USD, nhà đầu tư gián tiếp đầu tư vào một dự án tại Hoa Kỳ, được hoàn vốn sau 6 năm và có lãi suất hàng năm. Đây cũng là hình thức đầu tư hợp pháp và hiệu quả nhất để gia đình đạt được thẻ xanh tại Hoa Kỳ

Công ty USIS sẽ tư vấn hỗ trợ các kiến thức về tài chính, thông tin pháp luật một cách đầy đủ để nhà đầu tư Việt Nam yên tâm về tương lai nguồn vốn đầu tư và sự an cư của gia đình tại Mỹ.

L.P

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.